Mang súng và “thuốc lắc” vào nhà nghỉ

Hiện, cơ quan công an đã thu giữ 3 khẩu súng, 12 viên đạn, 8 viên ma túy tổng hợp, 2 túi ketamin và tài mà. 4 đối tượng bị khởi tố về các hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nghỉ cùng... súng và ma túy

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, khoảng 20h ngày 6-1, Đội Điều tra hình sự - CAQ Long Biên phối hợp cùng CAP Bồ Đề nhận được tin báo về việc tụ tập bất thường của một nhóm thanh niên tại nhà nghỉ Vườn Thiên Phú. Bí mật theo dõi di biến động của các đối tượng, 22h cùng ngày, lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính nhà nghỉ Vườn Thiên Phú.

Tại phòng Vip II, lực lượng công an phát hiện 7 đối tượng cả nam và nữ đang tụ tập với... 2 khẩu súng Col, mỗi khẩu có 6 viên đạn, 8 viên nén ma túy tổng hợp, 2 túi nilon đựng ketamin, 1 túi nilon chứa tài mà. Các đối tượng trong phòng gồm Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Liêm, Hoàng Trường Sa, đều trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên; Lại Ngọc Tân, quê quán Ninh Bình; Nguyễn Thị Phương Hồng, tạm trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm và Đỗ Thịnh Vượng, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng.

Qua đấu tranh, CAQ Long Biên xác định từ tối 5-1, Bình thuê 1 phòng tại nhà nghỉ Vườn Thiên Phú để nghỉ cùng bạn gái. Sau đó, Bình rủ  Sơn, Sa, Liêm, Tân đến chơi và thuê thêm phòng để sử dụng ma túy. Về nguồn gốc 2 khẩu súng thu được trong phòng nghỉ, Bình và Tân khai do người khác gửi giữ hộ. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Bình, thu giữ  thêm 1 khẩu súng. Về nguồn gốc số ma túy, Nguyễn Thị Phương Hồng khai nhận một phần là của cô ta và một phần là của Nguyễn Văn Bình.

Chân tướng những “dân chơi”

Trong số 7 đối tượng bị đưa về trụ sở Đội Điều tra hình sự - CAQ Long Biên đêm 6-1, cơ quan công an đặc biệt chú ý đến 2 cái tên Nguyễn Ngọc Liêm và Hoàng Trường Sa. Đây chính là 2 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 11-9-2009 tại tổ 15 phường Thượng Thanh. Khoảng tháng 8-2009, Nguyễn Văn Bình vay 200 triệu đồng của anh Lê Việt Anh, nhà ở quận Thanh Xuân.

Theo thỏa thuận, Bình sẽ phải thanh toán số tiền trên cho anh Việt Anh trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, Bình mới chỉ trả được 80 triệu đồng. Anh Việt Anh nhiều lần giục Bình thanh toán, nhưng Bình đã tìm cách khất lần. Chiều 11-9-2009, anh Việt Anh hẹn sẽ đến nhà Bình ở phường Thượng Thanh để bàn thảo chuyện thanh toán nợ. Sau khi nhận điện thoại của anh Việt Anh, Bình liên lạc rủ Nguyễn Văn Sơn, tức Sơn “mằn” đến nhà mình. Về phần anh Việt Anh, anh rủ 3 người bạn đi xe taxi đến nhà Bình. Đến nơi, anh Việt Anh và 1 người bạn lên nhà Bình nói chuyện. 2 người bạn của anh ngồi đợi ngoài quán nước.

Kết thúc cuộc bàn thảo, anh Việt Anh đồng ý cho Bình khất nợ. Ra khỏi cửa nhà Bình, nhóm anh Việt Anh trông thấy Đăng Văn Nam, tức Nam “mèo” (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Liêm, Hoàng Trường Sa đang ngồi uống nước gần đó. Vừa thấy nhóm anh Việt Anh, Nam “mèo” cùng Liêm, Sa cầm hung khí gồm dao tông, kiếm và bình xịt hơi cay lao vào tấn công khiến 2 người trong nhóm anh Việt Anh bị thương nặng. Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng Nam, Liêm, Sa đã bỏ trốn. Tháng 10-2009, Nam “mèo” bị CAQ Long Biên bắt giữ. Còn Nguyễn Ngọc Liêm và Hoàng Trường Sa lẩn trốn cho đến khi “chạm trán” với lực lượng công an tại nhà nghỉ Vườn Thiên Phú, tối 6-1-2010.

Hiện, CAQ Long Biên đã thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Thị Phương Hồng và Nguyễn Văn Bình về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tạm giam Nguyễn Ngọc Liêm và Hoàng Trường Sa về hành vi cố ý gây thương tích.  

Theo Minh Hà (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm