Truy quét đua xe, hai CSGT bị nạn

Theo đó, Thượng sĩ Lương Khánh Việt tử vong và thượng sĩ Trần Võ Hoài Thanh bị thương nặng đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Hai anh đang công tác tại Đội CSGT Bến Thành - Phòng PC67, Công an TP.HCM.

Truy quét đua xe, hai CSGT bị nạn ảnh 1

Di ảnh thượng sĩ Lương Khánh Việt. Ảnh: Tuổi Trẻ

Được biết khoảng 3 giờ 50 ngày 12-9, Thượng sĩ Việt và Thanh đi xe mô tô làm nhiệm vụ thì nhận tin báo nhiều tay đua lưu thông thành từng đoàn tại khu vực giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi. Hai anh liền đến nơi đeo bám theo nhóm “bão đêm” để xử lý.

Lúc này trời mưa, đường trơn trượt, do đó xe mô tô của hai anh bị trượt ngã trên đường Nguyễn Trãi (quận 1) làm hai anh té xuống va đập vào tường rào ven đường. Tai nạn bất ngờ làm anh Thanh bị thương và anh Việt tử vong vì thương tích nặng.

Trước đó, ngày 10-9, Trung úy Lê Trọng Tuấn ( Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng PC67, Công an TP.HCM) cùng Thượng sĩ Phan Thanh Nhơn (Trung đoàn CSCĐ - PC18, Công an TP.HCM) phát hiện hai thanh niên đi trên một xe máy vượt đèn đỏ nên ra hiệu dừng xe thì cả hai phóng chạy thoát thân.

Cuộc truy đuổi diễn ra quyết liệt trên nhiều tuyến đường, đến trước nhà 88 Điện Biên Phủ (phường Đa Kao, quận 1), hai thanh niên này dùng chân đạp ngã xe của hai cảnh sát truy đuổi. Trung úy Tuấn bị gãy xương đùi, còn Thượng sĩ Nhơn bị xây xát nhẹ. Người đi đường chứng kiến vụ việc đã kịp thời can thiệp, bắt giữ hai “quái xế”. Đó là Lăng Đại Danh và Lê Tấn Đô. Hiện Công an quận 1 đang lập hồ sơ xử lý Danh, Đô về hành vi chống người thi hành công vụ.

Mai Khuê

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm