Cân heo kiểu ‘phù thủy’

Trước khi vào chuồng, nhóm này cân trước cái rọ và một thanh sắt chèn miệng rọ để trừ phần bao bì này khi cân heo. Tuy nhiên, họ lại sử dụng hai thanh sắt chèn rọ giống nhau nhưng một thanh rỗng ruột nặng 1 kg còn thanh kia nặng 4 kg. Khi cân rọ, nhóm của Nguyên dùng thanh 4 kg còn khi chèn rọ có heo thì dùng thanh 1 kg. Với cách tráo đổi thanh chèn này, mỗi con heo nhóm của Nguyên bợ của khổ chủ 3 kg. Phát hiện trò gian lận, công an mời ba “phù thủy” cân heo về làm việc. Dân nuôi được mấy con heo mà bị đám độ cân, nâng rọ và đủ trò ma mãnh khác để ăn bớt, rõ khổ!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm