Lãnh án vì thuê người khác sản xuất súng để bán

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, vào ngày 13-3-2010, Đội Cảnh sát cơ động, Công an TP Hải Phòng phát hiện Võ Tiến Đạt giữ trong người 6 khẩu súng dạng bút và 3 viên đạn, 3 gói ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Đạt đã thuê người khác sản xuất hàng chục khẩu súng dạng bút để bán cho những người có nhu cầu.
Với hành vi phạm tội gây nguy hiểm cho xã hội, Võ Tiến Đạt đã bị HĐXX tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 5 năm 6 tháng tù về tội sản xuất, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Theo K.Nga (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm