100 tài xế taxi đình công vì mức khoán cao

Theo các tài xế, từ ngày 1-1, công ty đã ra bản quy chế và hợp đồng mới nhưng không thông báo cho người lao động biết trước. Cụ thể, công ty đưa ra định mức khoán doanh thu 650.000 đồng/ngày/xe bốn chỗ. Nếu dưới 650.000 đồng/ngày thì tài xế bị truy thu thêm. Còn đạt 700.000 đồng/ngày sẽ được chia đôi doanh thu.

Các tài xế cho rằng mức khoán đưa ra quá cao. Họ yêu cầu công ty nên khoán bình quân 500.000 đồng/ngày. Nếu trên 500.000 đồng/ngày thì tài xế hưởng 45%; 600.000 đồng/ngày thì chia đôi doanh thu. Cũng theo các tài xế, gần đây do tình trạng tài xế ăn gian tiền cước không giảm nên công ty đã ra bản quy chế và hợp đồng mới.

P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm