Bão số 6 không vào Việt Nam

Chiều nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km/giờ), giật cấp 14. Ngày 27-8, bão đổi hướng di chuyển theo hướng giữa đông nam và đông-đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Chiều mai, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14. Biển động dữ dội.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm