Caseamex phải tiêu hủy hết rùa tai đỏ từ 27 đến 30-9

Trước đó, ngày 11-9, Tổng cục thủy sản đã tổ chức cuộc họp báo tại Vĩnh Long yêu cầu công ty này phải tiêu hủy rùa trước ngày 20-9 nhưng tới hạn định  công ty vẫn chưa tiêu hủy được. Ngày 22-9,  tại Vĩnh Long, ông Lưu Văn Huy, Chánh Thanh tra Tổng cục Thủy sản đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh  Long, UBNDTP. Cần Thơ hướng xử lý 30 tấn rùa. Tại cuộc họp công ty này xin gia hạn thời hạn tiêu hủy rùa và có công văn tối khẩn yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long phải ban hành quyết định hành chính buộc công ty tiêu hủy rùa thì công ty mới tiêu hủy được. 

 Theo quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long, công ty phải tiêu hủy rùa trong thời hạn từ ngày 27-9 đến 30-9, phương án tiêu hủy  thực hiện như công ty đã được thỏa thuận với Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long và Sở NN&PTNT TP. Cần Thơ trước đó. Theo đó công ty sẽ rùa nhúng vào nước Clo cho đến chết rồi mới chôn lấp xác rùa trong 2 hố (cách nơi đang nuôi nhốt rùa khoảng 1,2 km), mỗi hố sâu 4m, rộng 2.000 m2.

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu  công ty khi lúc tiêu hủy phải đảm bảo an toàn, không để hóa chất tiêu hủy rùa ảnh hưởng môi trường hay để lọt cá thể rùa sinh sống. Chi phí và lực lượng thực hiện tiêu hủy, công ty Caseamex tự chịu trách nhiệm. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện tiêu hủy rùa tai đỏ nếu có khó khăn về lực lượng bảo vệ, lực lượng hỗ trợ tiêu hủy công ty có công văn đề xuất với chủ tịch UBND huyện Trà Ôn để phối hợp thực hiện.UBND tỉnh cũng giao Sở NN và PTNT tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hai địa phương Vĩnh Long và TP Cần Thơ giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy rùa tai đỏ đúng quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Theo MINH TÂM - THANH XUÂN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm