Cứu bảy ngư dân bị nạn trên biển Hoàng Sa

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu hộ tỉnh Bình Định cho biết rạng sáng nay (16-1), tàu cá QNg- 90297 TS của ngư dân Quảng Ngãi đã đưa năm ngư dân Bình Định bị nạn trên tàu cá BĐ- 96319 TS vào cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) an toàn.

Trước đó, ngày 9-1, trong khi đang khai thác cá ngừ đại dương trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng), tàu cá BĐ- 96319 TS do ông Trần Đức (ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, bị sóng lớn, gió mạnh đánh chìm, làm bảy ngư dân trên tàu bị trôi dạt trên biển. 

Hơn tám tiếng đồng hồ sau, đến sáng ngày 10-1, tàu cá QNg- 95426 TS do ông Nguyễn Bình (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, phát hiện, cứu vớt bảy ngư dân bị nạn. Do tàu cá QNg- 95426 TS chưa đánh bắt nên ông Nguyễn Bình đã chuyển năm ngư dân Bình Định qua tàu cá QNg- 90297 TS của ông Phạm Minh Sánh (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) đưa về đất liền. Hai ngư dân bị nạn còn lại đang được một tàu cá khác của ngư dân Quảng Ngãi trên đường đưa vào bờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm