“Giếng thần” ở Bình Thuận là không có cơ sở

Theo ông Hương, sáng 19.2, gia đình bà Tươi thuê thợ vào vườn nhà mình để khoan giếng tưới cây. Khi khoan đến độ sâu 46m thì ngưng và cho lắp đặt hệ thống ống và máy bơm.

Bất thần, một nguồn nước từ trong giếng cực mạnh phun cao lên đến trên 30m. Nước phun cao trong vòng một tiếng đồng hồ thì giảm xuống còn khoảng 10m. Gần hai tiếng sau thì không còn hiện tượng phun trào này.

Người dân trong xóm kéo đến xem rất đông và cho đây là “huyền bí”. Đến nay, gia đình bà Tươi vẫn không dám đưa máy vào giếng để bơm nước.

Ông Trương Văn Hương nói, ông đã báo cáo cho cơ quan chức năng để cử chuyên gia lên khảo sát.

Theo Q.Hà - Ng.Thắng (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm