Lũ lớn, 3 học sinh gặp nạn, xe cứu thương mắc kẹt

Tại Bình Định sáng nay, mưa đã giảm, lũ cũng giảm cường độ nhưng nước từ thượng nguồn đổ về huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn và TP Quy Nhơn vẫn gây ngập úng cho hàng chục ngàn hộ dân. Trong đó nặng nhất là thị xã An Nhơn với các vùng dân cư chìm sâu trong nước, đang chờ được cứu hộ.
Hiện thị xã đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ Quân khu V tỏa đi tiếp cận vùng lũ, giải cứu bà con, đưa về nơi an toàn.
Về thiệt hại, tại khối Liêm Trực, thị xã An Nhơn, có 5 ngôi nhà bị sập, 1 nhịp cầu bị cuốn trôi khiến giao thông bị chia cắt. Lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ đang dùng ca nô tiếp cận, cứu hộ và cứu trợ bà con vùng ngập lụt.

Lũ lớn, 3 học sinh gặp nạn, xe cứu thương mắc kẹt ảnh 1

QL19 nước ngập 1m từ chiều tối qua, các phương tiện giao thông không qua lại được, cho đến thời điểm

này vẫn tê liệt

Hiện nay giao thông trên quốc lộ 19 từ huyện Tây Sơn đi các huyện trong tỉnh Bình Định vẫn bị tê liệt do nước lũ. Tình trạng này kéo dài từ chiều tối qua khiến lượng phương tiện mắc kẹt, ùn ứ trên quốc lộ càng lúc càng nhiều. Đặc biệt, trong số hàng trăm phương tiện mắc kẹt có một chiếc xe cứu thương đang chở 2 bệnh nhân, gồm một phụ nữ bị đau ruột thừa và một cụ ông 80 tuổi đang phải thở bình oxy. Tuy nhiên lượng oxy trên xe sắp cạn. Nếu lũ không rút, đường không thông, các bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm.
Trước đó vào chiều qua 15/11, 3 học sinh lớp 10 trường Nguyễn Đình Chiểu - thị xã An Nhơn trên đường được bố mẹ đưa từ trường về nhà, đã bị lũ cuốn. Các bậc phụ huynh đều thoát nạn, riêng 3 học sinh bị cuốn trôi. Sau đó lực lượng cứu hộ đã vớt được 2 em học sinh còn sống; riêng một em đến giờ vẫn mất tích. Hiện chưa xác định danh tính nạn nhân bị nạn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tới độc giả.
Theo Doãn Công (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm