Một em bé nặng 2,5 kg được sinh trên máy bay

Đại diện JPA cho biết khi máy bay lăn ra đường băng để cất cánh, một nữ hành khách tên Nguyễn Thị Lập kêu đau bụng. Phi công thông báo cho đội phục vụ mặt đất và quyết định cho máy bay quay lại sân bay. Nhận được thông báo, đội phục vụ hành khách JPA tại sân bay lập tức triển khai công tác hỗ trợ theo đúng quy định. Nữ hành khách đã sinh hạ thành công một em bé trên máy bay. Sau đó hai mẹ con được chuyển đến bệnh viện.

Theo khuyến cáo của các hãng hàng không, phụ nữ mang bầu hơn 36 tuần thai không nên đi máy bay. Chuyến bay quốc tế có chặng bay dài là 35 tuần. Ngoài ra, khi đặt chỗ cần nói rõ tình hình thai sản và sức khỏe của bà bầu cho các hãng hàng không.

QT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm