Mưa lũ khiến một người tử vong khi đi bắt chuột

Ngày 7-11, Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết:

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận: phía bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

Theo đó, lượng mưa từ 19 giờ ngày 6-11 đến 1 giờ ngày 7-11, tỉnh Quảng Bình có mưa, mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm. Các tỉnh khác trong khu vực có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

  đang xuống trên các sông tại miền Trung. Ảnh: LÊ PHI.

Hiện nay lũ hầu hết các sông đang xuống. Mực nước trên một số sông tại Quảng Bình: Trên sông Gianh tại Đồng Tâm 4,88m dưới BĐ1: 2,12m; trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,37m trên BĐ2: 0,17m. Các sông khác còn lại ở dưới báo động 1. Dự báo, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục xuống. Ngày hôm nay (7-11), mực nước trên các sông ở Quảng Bình dao động ở mức BĐ1, các sông khác ở dưới mức BĐ1.

Tại Phú Yên, có một người tử vong là Lê Văn Nhất (SN 1999, thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa). Nguyên nhân là do đi lại bắt chuột trong vùng lũ, bị sụp cống tử vong.

Thiệt hại, nhà đổ sập  1 cái (nhà tạm), nhà bị tốc mái, hư hại có 6 cái (nhà tạm); thiệt hại về thủy lợi, kênh mương bị thiệt hại 128m3 (ước tính 10,2 triệu đồng); Thiệt hại về giao thông: khối lượng đất bồi lấp là 718,14m3, khối lượng đá, bê tông: 6,05m3.Ngoài ra,  tỉnh Phú Yên, ngày 2-11, triều cường dâng cao kết hợp với gió cấp 5-6 làm sạt lở 1,2km bờ biển thuộc khu phố Bạch Đằng, xâm thực vào đất liền 150-300m, làm ảnh hưởng đến 11 hộ dân/46 khẩu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm