Nuôi trái phép hơn 800 con đồi mồi

8h30 ngày 9-9, tại vùng biển thôn Bích Đầm, thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, lực lượng chức năng liên ngành gồm Phòng Cảnh sát môi trường (PC36), Sở NN&PTNT, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà, Khu Bảo tồn biển Nha Trang đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang vụ nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã nguy cấp có quy mô chưa từng thấy.

Theo biên bản vi phạm hành chính, tang vật thu giữ tại 10 ô lồng bè của ông Mạc Tiến Năng (trú Bích Đầm) có 849 con đồi mồi, phần lớn nặng 7-8kg/con, số còn lại từ 2-3kg/con.

Được biết, đồi mồi là loài động vật biển hoang dã nguy cấp, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao, có tên trong danh mục cấm buôn bán của Công ước quốc tế CITES, đồng thời có tên trong sách đỏ Việt Nam hiện hành.

Theo lời khai ban đầu của chủ lồng bè nuôi, số đồi mồi này được mua thu gom lẻ tẻ 5-10 con/lần từ tháng 10/2008 và chưa xuất bán lần nào (?).

Chủ lồng bè đã bị Thanh tra thuỷ sản ra quyết định lập biên bản tạm giữ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật. 16h cùng ngày, toàn bộ số đồi mồi này đã được lực lượng liên ngành thả trở lại biển tại vùng lõi của Khu Bảo tồn biển Nha Trang.

Theo Hữu Toàn (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm