2 “đại gia” thành Milan đều thắng

Ở trận đấu sớm nhất vòng 5, Inter Milan dưới triều đại tân HLV Claudio Ranieri đã “lột xác” trong chuyến làm khách đến Bologna.

Áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2, HLV Ranieri lần đầu tiên xếp Pazzini đá chính trên hàng công hợp cùng Forlan. Ở vị trí hộ công do Sneijder chấn thương, tiền vệ trẻ Coutinho được giao thay thế.
Cơ hội vô cùng thuận lợi để Inter mở tỉ số được tạo ra ngay phút thứ 6. Từ tình huống cố định, Forlan treo bóng vào vòng cấm buộc hậu vệ của Bologna đánh đầu phá bóng, tìm đến đúng vị trị của Lucio. Tiếc rằng ở sát vạch 5m50, trung vệ người Brazil lại đệm bóng vào đúng vị trí của thủ môn Gillet.

2 “đại gia” thành Milan đều thắng ảnh 1

Inter Milan đã có chiến thắng đầu tay
Nhập cuộc hứng khởi, giàu sinh khí và mạnh mẽ, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Inter Milan cụ thể hóa ưu thế bằng pha làm bàn của tiền đạo Pazzini ở phút 39. Bắt đầu là Forlan cướp bóng, tiếp đến Cambiasso nhả bóng và Pazzini kết thúc bằng cú sút trái phá từ bên ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Gillet.
Sang hiệp 2, đội chủ sân Dall'Ara chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 66, trong tình huống dâng cao, hậu vệ Portanova bị phạm lỗi trong vòng cấm đem về cho Bologna quả penalty. Trên chấm 11 m, tiền vệ Diamanti sút quyết đoán hạ gục thủ môn Cesar.
Những tưởng bàn thua sẽ khiến cựu vương Inter vỡ trận nhưng sau đó họ có thêm 2 bàn thắng ở những phút cuối trận. Phút 81, chỉ 6 phút sau khi được tung vào sân, “hoàng tử” Milito bị hậu vệ Morleo phạm lỗi trong vòng cấm. Morleo nhận thẻ đỏ rời sân, còn chân sút người Argentina Milito thực hiện thành công quả penalty, đưa Inter vượt lên dẫn trước 2-1.
 
Tuy chơi thiếu người nhưng do đang bị dẫn bàn buộc các cầu thủ Bologna phải dâng cao đội hình. Đây chính là nguyên nhân khiến họ phải nhận bàn thua thứ 3 sau pha đánh đầu đẹp mắt của Lucio ở phút 87.
Giành chiến thắng thuyết phục 3-1, Inter Milan tạm thoát khỏi nhóm cuối bảng với 4 điểm sau vòng đấu thứ 5.
 
* Ở trận đấu sau đó, đương kim vô địch AC Milan cũng giành 3 điểm trọn vẹn khi nhẹ nhàng hạ Cesena 1-0.
 
Được sự tiếp lửa từ các khán đài sân San Siro, các cầu thủ AC Milan dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn thắng ở phút thứ 5 do công của “lão tướng” Seedorf.

2 “đại gia” thành Milan đều thắng ảnh 2

Lão tướng Seedorf cũng đem về 3 điểm quý giá cho Milan
 
Xuất phát từ pha phối hợp đá phạt bên cánh trái sát đường biên ngang, ngôi sao 35 tuổi người Hà Lan quan sát thấy thủ môn Ravaglia đứng hơi cao liền tung ra cú sút về phía cao góc xa, ghi bàn thắng cực kỳ đẹp mắt.
 
Thời gian còn lại, dù cả 2 đội đều nỗ lực tấn công nhưng không có thêm bàn thắng được ghi.
Chỉ có chiến thắng tối thiểu nhưng chừng đó cũng đủ giúp AC Milan vượt qua thời điểm khó khăn do hàng loạt cầu thủ bị chấn thương. Với 5 điểm có được, hiện AC Milan tạm leo lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Serie A.
Theo Đăng Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm