AFF Cup: Thái Lan, đối thủ đầu tiên của Việt Nam

Trên sân nhà, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trong thế rượt đuổi, HLV Peter Reid cho rằng nếu trận ấy, các học trò có được 100% thể lực thì phải là một trận thắng cho Thái Lan...

Chính vì thế, hai tuần tập huấn tại Nakhon Ratchasima, Reid chủ trương đẩy thể lực lên cao bằng những buổi tập kéo dài giữa trưa nắng.

Thực chất qua trận hòa 2-2 với Việt Nam, Reid có một cái nhìn chung về các đối thủ trong khu vực hơn là chỉ chăm chăm vào đội tuyển Việt Nam. Bởi nếu so sánh với những đội khác thì tuyển Việt Nam không phải là một đội bóng có thể lực hàng đầu khu vực mà phải kể đến Singapore, Indonesia, Malaysia và thậm chí là Myanmar.

Reid nghĩ gì về đối thủ trong trận khai mạc bảng B AFF Cup? Và ngược lại, Calisto nghĩ gì cho trận ra quân đầu tiên gặp chủ nhà Thái Lan?

Có một thực tế hiện nay là những gì mà hai vị HLV châu Âu có được trong tay. Đối với Reid, ông có được một giàn cầu thủ có thể lực sung mãn. Ngoài ra, ông còn có đến sáu tiền đạo không chênh lệch lớn về đẳng cấp. Ông giữ số đông để phục vụ cho những lựa chọn với những đặc tính tấn công khác nhau mà thôi. Bằng chứng là Reid từng nhấn mạnh: “Phải có nhiều phương án khác nhau trong việc tìm đường vào lưới đối phương”.

Những Teerathep, Pipat, Sarayout, Lilakorn, Dangda, Nangsanoi đều là những tiền đạo đã từng tỏa sáng tại các giải AFF Cup lẫn SEA Games gần đây. Mỗi tiền đạo có một phong cách chơi riêng mà nhiệm vụ của Reid chỉ là chọn họ chơi cặp cùng nhau để phù hợp với ý đồ chiến thuật của mình.

Với các tuyến sau, nhất là hàng phòng ngự và hai cánh của Thái Lan tấn công rất ấn tượng. Nếu như Suree và Nutnum chồng biên rất tốt bên cánh phải thì ở biên trái, hậu vệ Nataporn lẫn tiền vệ Surat thường lao lên hỗ trợ tấn công.

Từ con người lẫn cách chơi đa dạng, rõ ràng là Peter Reid đang ưu thế hơn đồng nghiệp Calisto.

Ngược lại, nói về khả năng thích nghi lối chơi đa dạng mà HLV Calisto ao ước xây dựng cho đội bóng của mình lại chưa hoàn chỉnh. ông nói: “Các cầu thủ của tôi có được tính đa năng và họ đang gắng sức để làm đạt được nhưng chậm. Họ chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của tôi. Một mặt là do quá quen với cách chơi ở CLB nên khả năng thích nghi kém; mặt khác là họ chơi chung với nhau không nhiều”.

Bây giờ, nếu đặt hai đội lên bàn cân thì tuyển Việt Nam vẫn có phần nhẹ hơn về các yếu tố như thể lực, tư duy chiến thuật, đa dạng hóa trong tấn công, sự đồng đều và hỗ trợ cho nhau giữa các tuyến...

Calisto phải giải quyết vấn đề này và kết quả của nó sẽ được thể hiện đêm 6-12 trong trận khai mạc tại Bangkok.

Nghèo phương án ghi bàn

Nếu HLV Reid của Thái Lan có nhiều phương án thì ông Calisto chỉ có mỗi ba quân bài Công Vinh, Thanh Bình, Việt Thắng và thỉnh thoảng là Quang Hải. Trận gặp Thái Lan ở T&T Cup, khi Việt Thắng thông nòng thì ông Calisto lại vẫn lo Công Vinh còn “kẹt đạn”.

Việt Thắng lẫn Thanh Bình có thể xuất thần ghi những bàn thắng mang tính bất ngờ cao nhưng lại khó khăn khi làm điều ấy trong những pha dàn xếp mang tính chiến thuật, có ý đồ hẳn hoi.

DA

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm