Ăn theo nói leo

Dù thua nhưng các em đã nhận rất nhiều lời khen ngợi. Sự hồn nhiên của lứa tuổi dưới 16 làm người xem rất thích thú. Lập tức VFF nhanh nhảu hứa hẹn sẽ chăm sóc cho lứa cầu thủ này làm nòng cốt ở SEA Games 31, tức còn năm năm nữa.

Nó giống hồi U-19 của Học viện HA Gia Lai - Arsenal JMG chơi nổi đình đám ở các giải quốc tế thì VFF cũng bắn tiếng sẽ chọn đá SEA Games 28 năm ngoái. Thế nhưng VFF nói không đi đôi với làm vì thiếu sự thấu hiểu và gần như chỉ biết vỗ tay hùa theo thành công ban đầu của người khác.

Bên cạnh đó, chỉ trong một thời gian rất ngắn, VFF mới nhận ra rằng sự phát triển của các cầu thủ trẻ là không đồng đều, chưa nói đến tư tưởng “nuôi gà chọi” không phải sản phẩm của mình sẽ tạo dư luận không có lợi cho sự nghiệp đào tạo chung.

Có một câu chuyện kể từ Campuchia sau khi thắng đội chủ nhà ở bán kết, một số cầu thủ trẻ vì quá vui đã vi phạm giờ giấc sinh hoạt. HLV Đinh Thế Nam đã chỉ ra cái sai của học trò và nói rằng đừng nghĩ mình đã thành tài. Càng không thể vội vàng gán cho lứa tuổi 16 cái mác của “ngôi sao”.

Bóng đá Việt Nam đã từng có một thế hệ U-16 nổi danh châu Á hồi 16 năm trước chỉ lung linh vài năm là tàn lụi vì mắc bệnh ngôi sao quá lớn. Vì thế VFF không chỉ tập trung đầu tư lớn cho đội tuyển U-16 Việt Nam mà cũng cần có định hướng rõ ràng giúp tài năng và nhân cách cầu thủ trẻ phát triển chứ không phải ăn theo nói leo một cách rỗng tuếch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm