

(PLO)- Chính phủ giao Bộ Nội vụ xây dựng nghị định về chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính và hoàn thành trước 30-7.
(PLO)- "Nguồn kinh phí để chi trả cho đối tượng trong diện sắp xếp tinh gọn bộ máy là rất lớn nên chúng tôi chưa dám đề xuất năm 2026 điều chỉnh mức lương cơ sở và các đối tượng liên quan" - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
(PLO)- Bộ Nội vụ cho rằng Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia, trong đó có thể xem xét kéo dài tuổi làm việc của một số công chức đến 70.
(PLO)- Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản để hướng dẫn các địa phương chuyển tiếp công việc, bảo đảm không để gián đoạn khi sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, sắp xếp xã.
(PLO)- Theo kế hoạch của Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ lập hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh để trình Quốc hội trước ngày 30-5 và xem xét, thông qua trước ngày 20-6.
(PLO)- Chính phủ yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện chính sách, pháp luật và văn bản hướng dẫn làm cơ sở cho việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành trước ngày 30-6.
(PLO)- Theo Kế hoạch, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai sắp xếp cấp tỉnh, cấp xã đến các bộ, ngành trung ương và các địa phương ngay sau Hội nghị quán triệt của Bộ Chính trị.
(PLO)- Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, công chức có hai năm liên tiếp được xếp loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan quản lý công chức cho thôi việc.
(PLO)- Bộ Nội vụ thông tin về 4 chính sách với người bị ảnh hưởng sau khi sắp xếp, xóa bỏ mô hình cấp huyện.
(PLO)- Hải Phòng tăng 1 bậc trong Chỉ số cải cách hành chính năm 2024, dẫn đầu cả nước với 96,17%; đây cũng là lần thứ 2 Hải Phòng đứng đầu về chỉ số này.
(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất giữ nguyên số lượng biên chế cho đến khi hoàn thành việc rà soát, tinh giản, cơ cấu lại và sắp xếp theo vị trí việc làm của chính quyền địa phương để đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức.
(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất luật hóa quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
(PLO)- Bộ Nội vụ cho biết việc đổi mới quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ, đồng thời xóa bỏ việc quản lý theo ngạch, bậc lâu nay.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị nhanh chóng rà soát danh mục nghị định cần sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới để phục vụ vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện phân cấp, phân quyền cho địa phương.
(PLO)- Theo Bộ Nội vụ, cơ quan này đang tham mưu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo mới nhất về Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính với định hướng sắp xếp, sáp nhập 10.035 đơn vị cấp xã hiện nay còn khoảng 5.000.
(PLO)- TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện tổ chức chính quyền đô thị; sau đó lần lượt là TP Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng.
(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên UBND cấp xã cho đến khi UBND khóa mới được bầu ra.
(PLO)- Để thống nhất với các chủ trương của Trung ương, dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi thống nhất không phân biệt cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức cấp Trung ương, cấp tỉnh.
(PLO)- Bộ Nội vụ cho biết ưu tiên sắp xếp các tỉnh miền núi, đồng bằng với các tỉnh có biển để hỗ trợ lẫn nhau, cùng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh mới sau sáp nhập.
(PLO)- Bộ Nội vụ lưu ý đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã phải được lấy ý kiến Nhân dân là cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn.