Bốn trận, tám cầu thủ ghi bàn

Áp lực ghi bàn không đè nặng lên đôi chân các tiền đạo khi ông Miura ưa chuộng lối đá tấn công với hệ thống chiến thuật 4-4-2 đã dành nhiều đất cho các cầu thủ chạy cánh thể hiện. Các học trò của ông Miura suốt trận đấu di chuyển nhiều và với những miếng đánh đa dạng, dường như ai cũng có suy nghĩ sẽ ghi bàn thắng. Ví như hậu vệ Quế Ngọc Hải sau khi đốt lưới Indonesia đã khoe chiếc áo bên trong có hình thần tượng HLV Nguyễn Hữu Thắng. Hay cú sút cháy lưới Malaysia của tiền vệ biên trái thế vai Huy Toàn đã chia sẻ rất nhiều gánh nặng cho tiền đạo.

Tiền vệ biên Vũ Minh Tuấn cũng có hai bàn thắng vào lưới Lào và Philippines đều xuất phát từ những pha tăng tốc đột nhập vòng cấm.

Sức tấn công mạnh mẽ và cách ghi bàn đa dạng khiến cho đối thủ rất khó bắt bài tuyển Việt Nam. Rất hiếm khi người ta thấy Thành Lương sút xa có lực thì anh lại có một pha ghi bàn vào lưới Philippines lọt tốp bàn thắng đẹp của AFF Cup. Tương tự, hai tiền vệ giữa Hoàng Thịnh - Huy Hùng luôn có những pha dâng cao với nhiều cú sút xa và mỗi người một lần ghi dấu ấn bằng bàn thắng.

Trong khi đó, các chân sút thường bị hàng thủ đối phương tập trung vô hiệu hóa như Công Vinh hay Văn Quyết vẫn biết cách tự giải thoát và lập công cho riêng mình. Công Vinh đã ghi hai bàn và đặc biệt Văn Quyết có bàn thắng đẹp vào lưới Malaysia cùng nhiều đường kiến tạo đã nổi lên là một tiền đạo lợi hại nhất của AFF Cup lần này.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm