Cùng với thành tích thăng tiến của Nhung tại giải vô địch châu Á, đối thủ chính tại đấu trường Đông Nam Á - VĐV Chaipech Noeng-Ruthai (Thái Lan) lại có dấu hiệu thụt lùi khi thành tích chung cuộc của cô còn xếp sau cả Nhung.
Ở mức xà 1,84 m, Bùi Thị Nhung chỉ một lần giậm nhảy là chinh phục trong khi Chaipech phải đến lần thứ ba mới vượt qua được. Một kết quả khá bất ngờ bởi trước đó tại đấu trường AIG3, Chaipech khiến các đối thủ ngưỡng mộ sau thành tích chinh phục 1,93 m (giành HCB) - mức xà mà nếu Chaipech tái lập tại Lào sắp tới, Bùi Thị Nhung sẽ không có cửa tranh vàng SEA Games. Đấy là chưa kể Nhung còn một đối thủ Thái Lan khác, Boonwan Wanida cũng vừa đoạt HCĐ AIG3 nhưng không dự tranh giải vô địch châu Á do chấn thương.

Niềm hy vọng Bùi Thị Nhung dừng chân ở mức xà 1,84 m. Ảnh: QUANG THẮNG
Trong một lần tâm sự cùng cựu VĐV chuyên trị cự ly dài Chí Đông (phu quân của Bùi Thị Nhung), anh cho biết: “Bọn em khổ lắm nhưng nhà em vẫn phải gắng chơi tiếp để còn cái lo cho cuộc sống gia đình anh ạ!”. Nghe chuyện mà không khỏi chạnh lòng, bởi một nữ VĐV ngoài chuyện cơm-áo-gạo-tiền, họ còn phải chắt chiu lo cho cuộc sống hậu sự nghiệp nữa.
Theo một chuyên gia điền kinh, Nhung giờ chỉ dẫn đầu nhảy cao nữ trong nước thôi chứ đấu trường quốc tế cô ấy không đảm bảo thành tích được! Chung cuộc tại giải vô địch châu Á, Bùi Thị Nhung xếp thứ năm. HCV thuộc về VĐV Trung Quốc Zheng Xing Juan, thành tích 1,93 m.
Ở nội dung Việt Nam thi cuối cùng 4 x 100 m tiếp sức nữ, tổ VĐV: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Thắm, Lê Ngọc Phượng, Đỗ Thị Lý đạt thành tích 46 giây 04 vòng loại, giành quyền tham gia đợt chạy chung kết. Tuy nhiên, với thành tích 45 giây 55, Việt Nam xếp hạng tư chung cuộc trong khi các VĐV Thái Lan (thành tích 44 giây 55) giành HCB châu Á.
Với kết quả này, coi như Việt Nam đứng trước nguy cơ mất thêm một vàng tiếp sức nữ tại SEA Games 25.
MINH QUANG