Quyết định Iran vẫn tham gia World Cup tại Mỹ của FIFA là động thái mạnh mẽ nhằm giữ nguyên cấu trúc giải đấu giữa bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Trong thời gian gần đây, khả năng Iran tham dự Cúp thế giới vào mùa hè này từng bị đặt dấu hỏi lớn. Nguyên nhân đến từ những diễn biến căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel, khi các cuộc tấn công quân sự liên tiếp xảy ra và kéo theo phản ứng đáp trả. Những xung đột này khiến nhiều người lo ngại về vấn đề an ninh, đặc biệt khi một phần các trận đấu của World Cup 2026 sẽ diễn ra trên đất Mỹ.
Trước đó, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali từng úp mở khả năng đội tuyển quốc gia không tham dự giải đấu. Thậm chí, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gây tranh cãi khi cho rằng Iran không nên góp mặt vì lý do an toàn cho các cầu thủ. Những phát biểu này càng khiến dư luận hoài nghi về viễn cảnh Iran bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Infantino đã dập tắt toàn bộ những đồn đoán. Sau khi theo dõi trận giao hữu giữa Iran và Costa Rica, ông khẳng định FIFA không có bất kỳ phương án thay thế nào. Theo ông, kế hoạch duy nhất vẫn là Iran tham gia giải đấu đúng như lịch trình đã công bố, bao gồm cả các trận đấu tại Mỹ.
Người đứng đầu FIFA cũng thừa nhận thế giới đang trải qua giai đoạn đầy biến động, nhưng ông nhấn mạnh tổ chức này sẽ nỗ lực để đảm bảo Iran có thể thi đấu trong điều kiện tốt nhất. Quan điểm của ông cho thấy FIFA ưu tiên tính ổn định và tinh thần thể thao hơn là để các yếu tố chính trị chi phối.
Bên cạnh đó, Infantino nhắc lại ý nghĩa cốt lõi của World Cup như một biểu tượng của sự đoàn kết toàn cầu. Ông cho rằng đội tuyển Iran không chỉ đại diện cho quốc gia mà còn cho cộng đồng người Iran trên khắp thế giới. Việc họ góp mặt tại giải đấu là kết quả xứng đáng sau khi vượt qua vòng loại với phong độ ấn tượng và giành vé sớm.
Với tuyên bố cứng rắn từ FIFA, cánh cửa Cúp thế giới 2026 vẫn rộng mở với Iran. Dù những thách thức về chính trị và an ninh chưa hạ nhiệt, giải đấu lớn nhất hành tinh vẫn hướng tới mục tiêu kết nối các quốc gia thông qua bóng đá, không phải xung đột chia rẽ tinh thần thể thao.