Điều điên rồ ở tuyển Brazil

(PLO)- Thật điên rồ, tuyển Brazil không còn sản xuất ra những cầu thủ mang áo số 10 nữa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Huyền thoại bóng đá Brazil Juninho Paulista đã chỉ trích mạnh mẽ hướng đi phát triển cầu thủ trẻ ở nước mình. Ông tin rằng tuyển Brazil đã đánh mất bản sắc với tư cách là quốc gia sản sinh ra những cầu thủ số 10 vĩ đại, vị trí truyền thống gắn liền với sự sáng tạo và kỹ thuật cao.

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast "Charla", cựu cầu thủ của đội tuyển Brazil, người đã giúp đất nước mình giành chức vô địch World Cup 2002, đã nêu bật những xu hướng thay đổi trong bóng đá hiện đại.

Theo Juninho Paulista, hiện nay ngày càng có nhiều cầu thủ chạy cánh trở thành những người quyết định cục diện trận đấu, và điều này được phản ánh qua số lượng cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Brazil.

Tuy nhiên, đằng sau xu hướng này, một sự mất cân bằng đáng chú ý đã xuất hiện. Các cầu thủ chạy cánh thì rất nhiều, trong khi các tiền đạo cắm thực thụ và các tiền vệ tấn công sáng tạo lại ngày càng khan hiếm.

"Chúng tôi không còn sản xuất được bất kỳ cầu thủ số 10 nào nữa. Thật điên rồ. Những cầu thủ từng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm giờ đang chuyển ra hai cánh. Tất cả các cầu thủ số 10 của chúng tôi hiện đều đang chơi ở hai bên cánh" Juninho chua chát chia sẻ.

Juninho dẫn chứng Estevao Willian và Raphinha là những ví dụ về những cầu thủ có tố chất của một số 10 bẩm sinh của tuyển Brazil, nhưng cuối cùng lại thường xuyên chơi ở vị trí tiền vệ cánh.

tuyen-brazil.jpg
Tuyển Brazil đã không còn sản sinh ra những số 10 vĩ đại như vua bóng đá Pele, Ronaldinho hay Rivaldo. ẢNH: BOLA
  1. Phương pháp huấn luyện

Juninho cũng nêu bật các phương pháp huấn luyện hiện đang được các CLB Brazil áp dụng. Ông tin rằng các khía cạnh kỹ thuật cơ bản đang bị bỏ qua và thay thế bằng phương pháp chiến thuật ngay từ khi còn nhỏ.

"Tôi nghĩ chúng ta đã thất bại trong việc phát triển cầu thủ. Giờ đây, các cầu thủ 12, 13, hoặc 14 tuổi lại học chiến thuật nhiều hơn là kỹ thuật cơ bản. Trước đây, trọng tâm là những điều cơ bản: chuyền bóng, khống chế bóng, rê bóng, dứt điểm. Chúng ta đã đánh mất rất nhiều điều đó", Juninho than thở.

Tình hình này đã khiến Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) thành lập một nhóm làm việc vào đầu tháng ba. Mục tiêu là đánh giá và đề ra các biện pháp cải thiện hệ thống phát triển bóng đá trẻ.

Cuộc thảo luận tập trung vào năm khía cạnh chính, từ việc điều chỉnh lịch thi đấu phù hợp với lịch học, chứng nhận và quản lý các CLB huấn luyện, quy định về nhóm tuổi, hướng dẫn quốc gia về phát triển tài năng, đến sự phát triển của bóng đá nữ trẻ.

2. Vai trò của Futsal

Trong bối cảnh những nỗ lực cải thiện này, Juninho nhấn mạnh vai trò quan trọng của futsal trong việc phát triển kỹ năng kỹ thuật của các cầu thủ trẻ.

"Tất cả những cầu thủ vĩ đại của Brazil đều trưởng thành từ futsal. Những pha chạm bóng ngắn, tư duy nhanh nhạy… chúng ta cần quay trở lại với điều đó. Nếu chúng ta cứ tiếp tục chuẩn bị cho các cầu thủ tham dự đấu trường châu Âu, nhưng họ chỉ có cơ hội ở tuổi 24 và mọi thứ không thay đổi, quá trình này sẽ kéo dài hơn", Juninho nói.

Cựu tiền vệ từng chơi cho Sao Paulo, Vasco da Gama, Flamengo và Palmeiras cũng bình luận về khả năng áp dụng phương pháp huấn luyện tích hợp tại Brazil, tương tự như những gì Đức đã làm sau năm 2002. Ông nhắc nhở rằng sự thay đổi không thể được thực hiện một cách đơn phương.

"Phải thông qua đối thoại. Không thể ép buộc. Không thể can thiệp vào công tác huấn luyện ở CLB. Chúng tôi đã cố gắng xây dựng một phương pháp, bao gồm nghiên cứu về bản sắc của bóng đá Brazil bằng cách phỏng vấn nhiều HLV và cầu thủ. Đó là công việc quan trọng và có thể được áp dụng tại các CLB", Juninho giải thích.

3. Học hỏi từ cuộc cách mạng của bóng đá Đức

duc-world-cup.jpg
Bóng đá Đức thay đổi triệt để sau khi thua Brazil 0-2 trong trận chung kết World Cup 2002. ẢNH: AFP

Ngược lại, Đức đã thực hiện một cuộc cách mạng huấn luyện sau khi thua Brazil 0-2 trong trận chung kết World Cup 2002. Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) sau đó đã can thiệp để cải thiện hệ thống phát triển cầu thủ trẻ tại các CLB.

Các biện pháp này bao gồm nâng cao tiêu chuẩn học viện đào tạo trẻ và thành lập một cơ quan chuyên trách để giám sát sự phát triển của CLB. Mặc dù hầu hết các CLB của Đức đã có học viện đào tạo, nhưng rất ít đạt được tiêu chuẩn cao.

Thông qua hệ thống mới này, Đức đã thành công trong việc tạo ra một nền tảng vững chắc hơn để đào tạo ra những cầu thủ chất lượng trong tương lai. Kết quả là Đức đã đánh bại chính Brazil 7-1 ngay trên sân khách ở bán kết World Cup 2014 và sau đó lên ngôi vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm