Lần theo thông tin này, Công an Hà Nội đã khám phá một đường dây chuyên làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngô Mạnh Kiên
Chủ nhân dòng quảng cáo trên là Nguyễn Anh Tiệp, quê ở Nghệ An, sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã bắt quả tang Tiệp đang giao tấm bằng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương cho một cô gái tại khu vực quận Thanh Xuân. Qua giám định chiếc bằng đại học này, cơ quan công an được biết đó là bằng giả, được làm từ công nghệ chế bản vi tính và in laser rất tinh vi, mắt thường khó nhận biết được.
Tháng 10-2009, Tiệp quen một cô gái tên là Vân. Sau một thời gian “chát” với nhau trên mạng, Vân cho Tiệp biết mình có “nguồn” cung cấp các loại văn bằng, chứng chỉ thuộc các hệ đại học, cao đẳng... Vân cũng đặt vấn đề mời Tiệp làm đầu mối tiêu thụ. Để bán được nhiều bằng giả, Tiệp đã đăng thông tin rao bán các loại bằng đại học, cao đẳng, bảng điểm, học bạ... lên mạng Internet. Hai bên thỏa thuận, Tiệp được trả công từ 2-3 triệu đồng.
Cô gái tên Vân nhanh chóng được làm rõ và triệu tập lên cơ quan điều tra. Tên đầy đủ của Vân là Nguyễn Thị Hồng Vân, trú phường Khương Thượng, quận Đống Đa, hiện làm kế toán của một công ty xây lắp viễn thông trên địa bàn Hà Nội. Vân khai được một người đàn ông tên Ngô Mạnh Kiên (SN 1950, quê ở tỉnh Nam Định) nhờ tìm mối bán các loại bằng đại học, cao đẳng...
Khi kiếm được khách, Vân liên lạc với Kiên qua điện thoại di động để đặt hàng với giá 6 triệu đồng/bằng đại học và 5 triệu đồng/bằng cao đẳng. Vân và Kiên quy ước, sau khi kiếm được khách mua bằng, Vân chuyển tiền đặt cọc, ảnh và những thông tin cá nhân của khách bằng cách thuê ôtô chạy tuyến Hà Nội - Nam Định cho Kiên. Khi Kiên làm xong bằng sẽ gửi cho Vân cũng bằng thủ đoạn này. Bước đầu Vân thừa nhận từ tháng 11-2009 đến khi bị lực lượng công an phát hiện, Tiệp và Vân đã tiêu thụ ba bằng đại học giả.
Các trinh sát được lệnh đến Nam Định để xác minh đối tượng Kiên nhưng Kiên không có mặt tại nơi cư trú. Điều tra các mối quan hệ của Kiên, trinh sát nhận được thông tin: đối tượng này thường xuyên xuất hiện ở khu vực phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau nhiều ngày theo dõi, cơ quan điều tra đã bắt được Kiên. Tại nơi ở của Kiên, lực lượng chức năng thu được 1 CPU máy tính lưu nhiều mẫu bằng đại học, cao đẳng, chứng chỉ, bảng điểm, ảnh chân dung của nhiều người có nhu cầu mua bằng giả, bốn khuôn gỗ in lưới cùng nhiều đồ vật liên quan đến việc làm giả con dấu, tài liệu.
Kiên khai đã làm giả mẫu phôi, dấu tròn, dấu chức danh, chữ ký của hiệu trưởng, trưởng khoa các trường đại học, cao đẳng bằng công nghệ chế bản vi tính và in lưới. Tuy nhiên, khi làm bảng điểm đại học giả cho một người không học, nhưng lại muốn tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Kiên chỉ in mẫu phôi bằng, dấu tròn màu đỏ và ký tên chứ không có nội dung và điểm số môn học. Trong trường hợp này, Vân đã soạn nội dung bảng điểm trên máy vi tính tại bàn làm việc của cô ta ở công ty. Sau đó, Vân copy bảng điểm này vào USB cá nhân và xóa sạch mọi dữ liệu liên quan trong máy tính ở nơi làm việc của mình.
Tiếp theo, Vân đã in bảng điểm ra phôi bằng do Kiên làm giả, hoàn thiện một “tấm bằng tốt nghiệp đại học” cho khách. Mở rộng vụ án, lực lượng Chống tội phạm Công nghệ cao, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội còn làm rõ ngoài các đối tượng Vân, Tiệp tiếp tay cho hành vi làm giả và tiêu thụ các loại văn bằng, chứng chỉ giả do Kiên sản xuất, còn có một số đồng phạm khác trong đó có Bùi Mạnh Toàn (SN 1979, trú tập thể trường Đại học Thủy Lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Phó giám đốc Công ty Toàn Đạt). Toàn là đầu mối tiêu thụ bằng đại học giả do Kiên chế tác.
Với những chứng cứ, tài liệu đã thu được, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ba tháng đối với Ngô Mạnh Kiên. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Theo H.P - H.L (CATP)