Chiều 29-4, kẹt xe ở TP.HCM khiến nhiều người lỡ chuyến tàu về quê

(PLO)- Hàng chục người dân lỡ chuyến tàu đành ngậm ngùi quay về vì trên đường đến ga tàu bị kẹt xe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo ghi nhận của PLO vào lúc 17 giờ ngày 29-4 tại ga Sài Gòn, nhiều người dân lo lắng và tranh luận với nhân viên đường sắt do bị lỡ chuyến tàu SE26 (TP.HCM đi Quảng Ngãi) xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 16 giờ 40.

Theo 1 số người dân, trên đường di chuyển từ Nhà Bè, quận 7 và Làng Đại học họ bị kẹt xe nên đến ga trễ vài phút. Họ cho biết dù đã canh thời gian trước một tiếng để đến ga làm thủ tục nhưng vẫn bị trễ. Một số người nhận được thông báo từ nhân viên đường sắt rằng họ sẽ “mất trắng” số tiền vé.

Chiều 29-4, kẹt xe ở TP.HCM khiến nhiều người lỡ chuyến tàu về quê ảnh 1
Nhiều người bị lỡ chuyến tàu về quê. Ảnh: THY NHUNG
Người dân trao đổi với nhân viên đường sắt cách giải quyết khi bị trễ chuyến tàu SE26. Ảnh: THY NHUNG
Người dân trao đổi với nhân viên đường sắt cách giải quyết khi bị trễ chuyến tàu SE26. Ảnh: THY NHUNG

Chị Nguyễn Thị Anh Trang mua 6 vé khứ hồi chặng TP.HCM – Nha Trang với số tiền lên đến gần 10 triệu đồng cho biết: “Chúng tôi đã bỏ ra gần 10 triệu tiền vé, do bị tắc đường nên đã đến ga trễ 2 phút. Trên đường đi, chúng tôi đã thúc giục tài xế tìm đường và chạy nhanh để kịp giờ tàu chạy. Giờ chúng tôi nhận được trả lời đến trễ giờ tàu nên mất trắng tiền vé”.

Một bạn sinh viên (quê Bình Định) tại một trường đại học ở TP.HCM chia sẻ: “Em biết mình đi trễ với giờ tàu chạy là sai. Tàu đã lên kế hoạch, giờ giấc thì tới giờ là tàu chạy, nhưng giờ em không biết có cách nào để được về quê. Em đã hứa với gia đình là hôm nay lên tàu về quê”.

Trao đổi với PV, nhân viên đường sắt ở đây cho biết, hiện không thể xác minh được số lượng người không lên tàu. Hành khách đến trễ so với giờ tàu chạy thì không được giải quyết.

Sáu vé khứ hồi trị giá gần 10 triệu đồng. ẢNH: THY NHUNG
Sáu vé khứ hồi trị giá gần 10 triệu đồng. ẢNH: THY NHUNG

Trước đó, ngành đường sắt cũng khuyến cáo người dân phải ra ga trước giờ tàu chạy 30 phút để làm các thủ tục lên tàu.

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, người lao động được nghỉ đến bốn ngày. Do đó, nhiều người đã lên kế hoạch về quê và đi du lịch từ sớm. Ngành đường sắt cũng bán hết các loại vé trong dịp này dù đã tăng nhiều chuyến tàu để phục vụ hành khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm