Chờ tân thuyền trưởng tuyển VN “bắt bài” Iran

(PLO)- Tân thuyền trưởng tuyển Futsal Việt Nam Diego Raul cầu được ước thấy khi cùng bảng B với Iran và Phần Lan.

Tân thuyền trưởng tuyển Futsal Việt Nam Gustozzi Diego Raul đang dẫn quân tập huấn tại Thái Lan và tham dự giải quốc tế Continatal Futsal Championship 2022 tại Bangkok từ ngày 9 đến 17-9.

Có sáu đội tham dự giải quốc tế mời chất lượng này gồm tuyển Futsal Việt Nam (VN), chủ nhà Thái Lan, Iran, Phần Lan, Mozampique và Morocco.

HLV Diego Raul (giữa) của tuyển Futsal Việt Nam.

Theo vị trí trên bảng xếp hạng của FIFA thì Futsal VN xếp thứ 42 thế giới, chỉ xếp trên đội duy nhất tại giải này là Mozampique nên nằm ở nhóm hạt giống yếu nhất, nhóm ba.

Trong khi đó Thái Lan có thứ hạng 19 thế giới cùng Iran xếp hạng giống số 1. Kết quả bốc thăm đưa tuyển VN vào bảng B cùng ông anh cả Futsal châu Á là Iran và đội bóng đến từ châu Âu là Phần Lan.

Ở bảng A có chủ nhà Thái Lan, Morocco và Mozampique.

Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn đội nhất và nhì mỗi bảng vào bán kết, đội thứ ba của mỗi bảng tranh vị trí thứ năm của giải.

Đây là giải đấu nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2022 vào cuối tháng 9 tại Kuwait.

Ngay lần đầu nắm tuyển VN, HLV Diego Raul đã bị thử lửa bởi hai đối thủ khủng ở bảng B. Ông Diego Raul từng dẫn tuyển Argentina vô địch World Cup 2016 tại Colombia, ở trận chung kết Argentina thắng Nga 5-4. Cũng ở giải này, tuyển VN do HLV Bruno dẫn dắt vào vòng 16 đội và thua Nga 1-7.

Kết quả bốc thăm hai bảng đấu tại Continental Futsal Championship 2022.

Chiến lược gia Argentina có ước muốn đưa tuyển Futsal VN lên hàng đầu châu lục và làm được nhiều thứ hơn tại World Cup chứ không phải chỉ vào vòng 16 đội như hai World Cup gần nhất.

Bởi đơn giải theo lý giải của ông Diego Raul thì tiềm năng Futsal VN còn phát triển hơn nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới