Chung kết Carling Cup: 1,6 triệu USD treo trước cửa Chelsea

Theo Giám đốc điều hành P. Kenyon, đó cũng là phần thưởng đầu tiên dành cho tân HLV Grant đã giữ vững sự ổn định của đội sau sự ra đi của ông Mourinho.

Đêm mai (24-2) sẽ là ngày mà cơ hội đến rất lớn với ông thầy mới của Chelsea - Grant đóng dấu ấn thành tích đầu tiên của mình. Vì vậy, ông đã để dành một số trụ cột trong trận Champions League hồi giữa tuần gặp Olympiakos dù đá trên sân khách Hy Lạp để sẵn sàng tung ra đội hình mạnh nhất quyết đấu Tottenham.

Đáng chú ý là phần thưởng lớn kể trên của ông chủ Nga được công bố đúng ngay thời điểm Chelsea vừa tổng kết tài chính mùa bóng 2006-2007 là... lỗ 149,6 triệu USD! Nhưng nếu nhìn về lâu dài thì như vậy là đã có... tiến bộ rồi so với mùa 2005-2006 thâm thủng 169 triệu và mùa 2004-2005 mất đứt đến 252,4 triệu. Sở dĩ lỗ ít hơn nhờ giảm chi phí mua ngôi sao từ 253,4 triệu năm 2005 và 165 triệu năm 2006 xuống chỉ còn 23,4 triệu USD (sau khi đã trừ tiền bán một số cầu thủ khác). Mặt khác, dù mùa rồi vẫn còn lỗ song đã có dấu hiệu tích cực là mức tổng thu của đội tăng 25% đạt 381 triệu USD chưa kể hai nhà tài trợ kếch sù Samsung và Adidas còn góp vốn thêm không ít.

Giám đốc Kenyon tuyên bố đến năm 2010 sẽ lập lại cân bằng thu chi để vững tiến trên con đường nâng Chelsea lên vị thế CLB mạnh nhất thế giới vào năm 2013 sau khi ông Abramovich đã ném vào đây à 1,156 tỷ USD (tính từ giữa năm 2003 đến nay).

Và với cách tính ấy thì Chelsea đêm mai không được phép thua. Khi mà tất cả đã được lập trình và món thưởng trên 1,6 triệu USD xem như đã đặt trước cửa nhà Chelsea.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới