Cô gái cao 1,42 m sẽ là ‘người khổng lồ’ tại Olympic Tokyo

VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) nữ Simone Biles chỉ cao 1,42 m nhưng được giới chuyên môn dự báo sẽ thành “người khổng lồ” tại Olympic Tokyo 2020, khai mạc vào ngày 23-7.

Simone Biles, cô gái 24 tuổi người Mỹ, được nhiều người coi là VĐV thể dục xuất sắc nhất mọi thời đại, không chỉ là ở môn TDDC mà ở tầm thế giới vào thời điểm hiện tại. Tính đến nay, cô gái cao 1,42 m đã giành được năm huy chương, trong đó có bốn chiếc HCV tại Thế vận hội Rio 2016, giúp Biles sưu tập tổng cộng 30 huy chương vô địch thế giới lẫn đấu trường Olympic. Tại Tokyo lần này, Simone Biles đang được kỳ vọng sẽ phá kỷ lục 32 huy chương của Larisa Latynina (cựu VĐV của Liên Xô cũ).

Cùng với Biles, đội tuyển Mỹ chưa nhận bất cứ thất bại nào ở nội dung đồng đội tại thế vận hội hoặc giải vô địch thế giới kể từ năm 2010 - TDDC Mỹ còn sở hữu tài năng 18 tuổi Sunisa Lee. Tại giải vô địch thế giới 2019, Lee đã giành hai HCV các nội dung thể dục và xà đơn nữ.

Với các màn trình diễn vững chắc tại các giải đấu tiền Olympic tại Mỹ, Sunisa Lee đã khẳng định cô sẽ là ứng cử viên cho chiếc HCB nội dung toàn năng nữ, sau ứng cử viên số một Simone Biles.

Trong những năm gần đây, đội tuyển Nga và đội tuyển Trung Quốc đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách với đội tuyển TDDC Mỹ. Cả hai sẽ là những đối thủ chính cạnh tranh huy chương với Mỹ ở nội dung đồng đội.

Tại Olympic Tokyo 2020, đoàn Nga thi đấu nhưng không có sự hiện hữu của quốc kỳ và quốc ca do đang vướng lệnh trừng phạt doping của IOC. Hiện tại, TDDC Nga đang trình làng thế hệ VĐV tài năng mới gồm Viktoria Listunova, Vladislava Urazova, cùng 16 tuổi. Sự cố Olympic hoãn lại với các cô gái này lại là may mắn, vì đều không đáp ứng tiêu chí về độ tuổi nếu Olympic Tokyo diễn ra trong năm 2020.

VĐV thể dục Mỹ Simone Biles chỉ cao 1,42 m nhưng sẽ khiến mọi người phải ngước nhìn tại Olympic Tokyo. Ảnh: REUTERS

Nhà vô địch toàn châu Âu Listunova là một ứng cử viên cho bục vinh quang ở Tokyo. Nhưng việc chọn lựa giữa Listunova, Urazova và Angelina Melnikova (20 tuổi) của ban huấn luyện Nga là cực khó, do mỗi quốc gia chỉ được cử hai VĐV dự tranh chung kết nội dung toàn năng.

TDDC Nga rất mạnh ở nội dung xà lệch, Melnikova từng giành HCB đồng đội tại Rio cũng có thể cạnh tranh huy chương sau ứng cử viên vô địch Biles. Đội TDDC Nga đã gặp khó khăn tại giải vô địch quốc gia và cần một màn trình diễn xuất sắc hơn mới có thể đánh bại được tuyển Trung Quốc.

Trước hai đại cường địch Mỹ và Nga, đội TDDC Trung Quốc đang tìm cách cải thiện sức mạnh của mình sau khi chỉ giành được một HCĐ tại Olympic Rio. Mọi hy vọng đổ dồn vào Tang Xijing, VĐV 18 tuổi đã giành HCB toàn năng tại giải vô địch thế giới 2019. Bên cạnh đó, các VĐV Ou Yushan và Lu Yufei có thể trở thành mối đe dọa, do độ khó của bài thi đã được các cô hoàn thiện hơn.

Ở các nội dung cá nhân đơn môn, nhà vô địch thế giới xà lệch Fan Yilin được dự báo giành huy chương, trong khi chuyên gia cầu thăng bằng Guan Chenchen mới 16 tuổi có thể chạm tay vào chức vô địch.

Olympic chưa khai mạc nhưng ca nhiễm COVID-19 tăng cao

Ngày 18-7, Ban tổ chức Olympic Tokyo thông báo có ba VĐV nhiễm COVID-19. Đó là mối bất an lớn vì thời điểm này, lượng VĐV đổ vào làng Olympic ngày một đông. Ngoài ra, ban tổ chức cũng cho biết có 10 trường hợp mới có liên quan đến Olympic, bao gồm giới truyền thông, nhà thầu và các nhân sự khác, nhiễm COVID-19. Sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên từ đoàn Nam Phi, giờ là các thành viên của Czech, Hàn Quốc, trong đó có VĐV Ryu Seung-min từng giành HCV bóng bàn Olympic 2004. Lạ ở chỗ trước đó, Ryu Seung-min đã xét nghiệm âm tính hai lần trước khi đến Nhật Bản. MQ 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm