Công Vinh lại đoạt Quả bóng vàng 2007: Ba lần đăng quang

Chân sút của Sông Lam Nghệ An đạt 425 điểm, bỏ rất xa các đối thủ cạnh tranh...

Hai lần đạt Quả bóng vàng trước đây (2004 và 2006) Công Vinh đều không thật sự nổi bật hơn các đối thủ cạnh tranh và lần đạt hat-trick thì anh vô địch tuyệt đối.

2004, lên nhờ Thể Công... rớt

Năm 2004, lần đầu tiên Lê Công Vinh đạt luôn hai danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2004 (dưới 21 tuổi). Trong cuộc bầu chọn này, Quả bóng vàng là cuộc chạy đua gay gắt giữa Công Vinh với Bảo Khanh và các chuyên gia đều nhận định ai lên ngôi đều xứng đáng cả.

Công Vinh năm 2004 mới 19 tuổi là chân sút chủ lực của Sông Lam Nghệ An và tuyển quốc gia. Ở V-League, Công Vinh là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất (11 bàn). LG Cup Vinh ghi năm bàn và đồng vua phá lưới với Bảo Khanh. Ở Tiger Cup, anh có bốn bàn thắng nhưng giới chuyên môn đều thừa nhận Bảo Khanh tỏa sáng hơn. Thế nhưng sự thất bại nghiệt ngã của đội tuyển và việc Tavares phải từ chức là nỗi đau lớn ở Tiger Cup khiến cho sức ảnh hưởng của Bảo Khanh giảm theo. Đã thế, Bảo Khanh lại “rớt” cùng Thể Công khỏi hạng Chuyên nghiệp nên lá phiếu cho Khanh giờ chót cũng giảm đi.

2006, giờ chót qua mặt Minh Phương

Nếu chỉ tính trong năm 2006, rất nhiều chuyên gia khi bỏ phiếu bầu chọn Quả bóng vàng sẽ chọn Minh Phương nhờ thành tích gắn liền với CLB. Nhưng hồi ấy, sân chơi vừa sức Đông Nam Á (AFF Cup) luôn là căn cứ bình bầu và lại chuyển sang tháng 1-2007 nên ban tổ chức miễn cưỡng phải dời lại.

Thế nên Minh Phương ở Đồng Tâm Long An có thành tích tốt hơn với chức vô địch V-League 2006 và Siêu cúp. Thế nhưng tại AFF Cup, Minh Phương mất rất nhiều điểm khi xuống phong độ, trong khi Công Vinh vẫn được lửa và ghi đến năm bàn. Thêm vào đó, ASIAD 15 đội bóng thua nhưng Công Vinh lại thắng với “kỷ lục” là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại giải đấu này. Chân sút của Sông Lam Nghệ An này còn là chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League 2006 với chín bàn.

Nhờ ấn tượng cá nhân tại AFF Cup 2007, Công Vinh đạt Quả bóng vàng 2006.

2007, không có đối thủ

Hôm qua, ban tổ chức đã công bố Lê Công Vinh đạt Quả bóng vàng Việt Nam với 425 điểm, hơn rất nhiều bóng bạc Minh Phương (186 điểm) và bóng bạc Vũ Phong (89 điểm). Tương tự như hai năm trước, Công Vinh xuất sắc hơn Vũ Phong của đội vô địch V-League Bình Dương nhờ phong độ cao hơn đồng nghiệp ở SEA Games 24. Sự tuột dốc của Vũ Phong ở sân chơi Đông Nam Á đã kéo anh tuột xuống và mất luôn bóng bạc dù trước đó cầu thủ này chơi rất ấn tượng ở vòng loại Olympic Bắc Kinh và Asian Cup.

Còn có một sự ngẫu nhiên... ăn điểm khác cho bóng vàng 2007 Lê Công Vinh là trong một cuộc bầu chọn khác của Báo Bóng Đá, chân sút này đã lên ngôi cầu thủ xuất sắc nhất 2007 - một danh hiệu mà chắc chắn luôn ảnh hưởng không nhỏ đến lá phiếu Quả bóng vàng được bầu sau đó.

Các danh hiệu khác

+ Quả bóng vàng nữ: Đoàn Thị Kim Chi lại về nhất và đây là lần thứ ba chị đạt quả bóng vàng dành cho nữ. Quả bóng bạc là Đào Thị Miện (Hà Tây) và Quả bóng đồng là Trần Thị Kim Hồng (TP.HCM).

+ Giải cầu thủ ngoại xuất sắc: Tiền đạo Almeida (Đà Nẵng).

+ Giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Trung vệ U-23 Việt Nam Nguyễn Thành Long Giang.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm