“Danh cầu” Lê Tiến Dũng

Trong 2 năm 2003 và 2004, Tiến Dũng bận lo học văn hóa và mãi đến năm 2005 mới trở lại đội tuyển thành phố. Năm đó, Tiến Dũng đã cùng đồng đội mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho cầu mây TP.HCM ở nội dung đồng đội…

Sau khi thi đấu khá thành công ở các giải vô địch quốc gia năm 2006, tại giải vô địch toàn quốc năm nay, bên cạnh ngôi vô địch cá nhân, Lê Tiến Dũng cũng góp công cùng đội tuyển TP.HCM đoạt thêm 1 vàng và 1 bạc khi anh đứng ở vị trí công cầu và thực hiện nhiều pha santo cúp cầu chính xác, đẹp mắt. Hiện Lê Tiến Dũng đang học năm thứ 2 Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM.

THIỆN TÂM - (Theo SGGP Thể Thao)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới