Đề xuất ba địa điểm xây lò hạt nhân mới

Theo TS Điền, ngoài địa điểm xã Đạ Nhim (cách Đà Lạt 35 km, theo đề xuất của UBND tỉnh Lâm Đồng) thì cơ quan chức năng còn đề xuất hai địa điểm khác là tại xã Suối Tre và Hàng Gòn của thị xã Long Khánh (Đồng Nai). “Ngoài nhu cầu nghiên cứu, quan trọng hơn, trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân mới sẽ là nơi hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực cho dự án điện hạt nhân trong tương lai ở Ninh Thuận” - ông Điền cho biết thêm.

Được biết lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã tồn tại hơn 50 năm và dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong 10 năm tới. Để thay thế,Trung tâm Khoa học và công nghệ hạt nhânsẽ được thành lập, trong đó trọng tâm là lò phản ứnghạt nhân mới. Lò mới có công suất 15 MW, gấp 30 lần mức lò cũ nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng và nghiên cứu. Tuy nhiên, việc xây dựng lò đến nay chưa thực hiện được vì địa phương và ngành bất đồng về địa điểm.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm