(PLO)- TP.HCM hiện có 1.360 trường mầm non, 1.800 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục
với hơn 355.000 trẻ theo học. Bắt đầu từ 14-2 TP sẽ cho trẻ mầm non đi học
trực tiếp trở lại.
(PLO)- Theo Phó Chủ tịch UBND TP
Cần Thơ Dương Tấn Hiển, không bắt buộc học sinh phải đến trường trong thời gian
này; những ngày đầu tập trung tuyên truyền về phòng, chống dịch, ôn tập rồi mới học tiếp.
(PLO)- UBND TP Cần Thơ mới ra
văn bản thống nhất lại thời điểm cho tất cả học sinh ở các cấp đến trường học
trực tiếp từ ngày 7-2 thay vì hai thời điểm như trước đó.
(PLO)- Sở GD&ĐT TP Cần Thơ ban hành phương án tổ chức cho trẻ mầm non, học
sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp, trong đó nêu rõ quy
trình xử lý khi có F0 tại trường học.
(PLO)- Cần Thơ dự kiến hai mốc
thời gian đi học trực tiếp tại trường là ngày 17-1 với học sinh THCS, THPT, học
viên giáo dục thường xuyên; từ ngày 7-2 với học sinh tiểu học và mầm non.
(PLO)- Học sinh khối 9, khối 12 tại TP.HCM đã đi học trực tiếp nhưng dịch vẫn
diễn biến phức tạp. Do đó, bộ test nhanh COVID-19 tại các trường là rất cần thiết.
(PLO)- Một tuần trước khi học sinh lớp 1 TP.HCM có thể đi học trực tiếp ngày 13-12, cấp độ dịch tại 22 địa phương TP.HCM theo văn bản khẩn của UBND ngày 6-12 cụ thể như sau.
(PLO)- Kế hoạch dự kiến cho học
sinh đến trường vào đầu năm 2022 khi địa phương xác định dịch cấp 1, 2, học
sinh tiêm đủ liều vaccine và tới trường theo thứ tự từng khối lớp.
(PLO)- Sau khi đánh
giá cấp độ dịch ở các quận, huyện cùng với tiến độ tiêm vaccine, đầu tháng 12 Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tham mưu
UBND TP quyết định mở cửa trường, ưu tiên học sinh lớp 9, 12 và những học sinh
đã tiêm 2 mũi.
(PLO)- Các địa
bàn được xác đinh dịch cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ tổ
chức dạy học trực tiếp, củng cố các điều kiện để sẵn sàng chuyển sang dạy học
trực tuyến khi dịch phức tạp.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.