

(PLO)- Lễ tế Xã Tắc là nghi lễ cung đình triều Nguyễn, được tổ chức nhằm cầu thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
(PLO)- Du khách thích thú tham gia các hoạt động, trò chơi khi tham quan Đại nội Huế trong dịp đầu năm Ất Tỵ 2025.
(PLO)- Phong vị Tết Huế được tổ chức ở cung Trường Sanh (Đại nội Huế) với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách.
(PLO)- Sau thời gian dài trùng tu, điện Kiến Trung được trả lại hình dáng của một cung điện nguy nga trong Đại nội Huế.
(PLO)- Sau thời gian trùng tu, điện Thái Hòa - nơi 13 vị vua triều Nguyễn đăng quang chính thức khánh thành, mở cửa đón khách tham quan.
(PLO)- Trong hàng chục cung điện ở khu vực Đại Nội Huế, điện Thái Hòa là ngôi điện chiếm lĩnh vị trí trang trọng nhất và là biểu trưng quyền lực của triều Nguyễn.
(PLO)- Với 8 di sản được UNESCO công nhận, Thừa Thiên Huế là một điểm đến hấp dẫn cho du khách trong thời gian qua.
(PLO)- Nhiều Bảo vật Quốc gia ở Huế đã được số hóa, để du khách tiếp cận thông tin về một cách dễ dàng nhằm phát huy giá trị di sản một cách hiệu quả.
(PLO)- Nhiều công trình quan trọng ở Đại Nội Huế đã được trùng tu, tôn tạo và phát huy hiệu quả trong thời gian qua.
(PLO)- Điện Thoại Thánh, nơi thờ tự mẹ vua Gia Long - vị vua đầu tiên của triều Nguyễn sẽ được đầu tư tu bổ, phục hồi.
(PLO)- Giá trị di sản và bản sắc văn hóa Huế được xác định là nền tảng để phát triển, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.
(PLO)- Chuyển đổi số tại Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa, di sản Huế đến gần hơn với công chúng.
(PLO)- 147 cổ vật 3 miền được lựa chọn theo các sưu tập thuộc nhóm chất liệu như đồ pháp lam, đồ kim loại quý...được trưng bày tại điện Kiến Trung.
(PLO)- Hàng ngàn du khách đội nắng nóng tham quan di tích Huế trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.
(PLO)- Du khách thích thú khi tham quan, trải nghiệm tại Festival Tết Huế và chương trình Tết Huế năm 2024.
(PLO)- Lễ Ban sóc của Triều Nguyễn được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện bằng hình thức sân khấu hóa tại Quảng trường Ngọ Môn.