Giảm hơn 80.000 chuyến xe buýt trong dịp tết Nguyên đán

Cụ thể, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết trong tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trung tâm sẽ tăng 216 chuyến trên một tuyến xe buýt và giảm hơn 80.000 chuyến trên 97 tuyến xe buýt có trợ giá và 13 tuyến xe buýt không trợ giá. Ước tính sản lượng hành khách đạt 60% so với ngày thường.

Giảm hơn 80.000 chuyến xe buýt trong dịp tết Nguyên đán. Ảnh: THÁI NGUYÊN

Trường hợp hành khách tại đầu bến đạt 50% thì xe có thể xuất bến trước nhưng số chuyến vẫn phải đảm bảo theo kế hoạch. 

Trường hợp các tuyến xe buýt có lượng hành khách tăng đột biến, doanh nghiệp vận tải, nhân viên điều hành phải điều động phương tiện ngay để giải tỏa hành khách. 

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết tất cả xe buýt tham gia giải tỏa phải đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, kỹ thuật. Trong đó, nhân viên, lái xe phải có đủ sức khỏe; lái xe không điều khiển liên tục 4 giờ và không quá 10 giờ trong ngày, không vận chuyển các loại hàng cấm, hàng dễ cháy nổ gây ảnh hưởng tới hành khách.

Thời gian xe buýt phục vụ tết Nguyên đán từ ngày 15-1 đến 23-1-2020 (tức ngày 21 đến 29 tháng Chạp).

Ngày 24-1-2020 (tức 30 tháng Chạp) các tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động theo biểu đồ chạy, xe kết thúc lúc 12 giờ trưa. Trong đó, riêng năm tuyến xe buýt sau vẫn tiếp tục hoạt động đến hết 17 giờ gồm: Chợ Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn; Bến Thành - Nhà Bè; Bến Thành - CMT8 - Bến xe An Sương; Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi; phà Bình Khánh - Cần Thạnh.

Sang đến ngày 25-1-2020 (tức mùng 1 tết): Các tuyến buýt có trợ giá bắt đầu hoạt động từ 8 giờ sáng đến 17 giờ. Trong đó, bốn tuyến xe buýt sau hoạt động với biểu đồ chạy xe đặc thù, cụ thể: Bến xe Chợ Lớn - Bình Chánh - Hưng Long; Bến Thành - Nhà Bè; Bến xe Chợ Lớn - quốc lộ 50 - Hưng Long; Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm