Chỉ một ngày sau, cầu thủ người Zambia, anh Chaswe Nsofwa đang khoác áo CLB Israel Hapoel Beer Sheva ngã lăn ra chết ngay trên sân tập. Trước đó một tháng, Walsall, cầu thủ trẻ mới 16 tuổi đang chơi ở CLB hạng ba nước Anh cũng chết trên sân tập với cùng nguyên nhân như Antonio Puerta…
Chúng tôi làm cuộc tra cứu qua các tư liệu cũ thì nhận thấy vào những năm 80 của thế kỷ 19 đã ghi nhận lại trường hợp tử vong đầu tiên trên sân cỏ. Chính xác là vào ngày 12-1-1889, William Cropper (Anh), 27 tuổi đang chơi cho Staveley thi đấu với Grimsby Town bị đứt ruột trong pha va chạm. Anh được chuyển đi cấp cứu và một ngày sau thì chết.
Ngày 27-12-1920, hậu vệ Horace Fairhurst, 26 tuổi chơi cho Blackpool bị chấn thương nặng nơi đầu trong trận gặp Barnsley và 11 ngày sau thì mất.
Ngày 5-9-1931, một thủ môn là John Thomson (Thụy Điển) 22 tuổi của CLB Celtic, bị chấn thương nặng nơi vùng đầu sau pha bay người cứu bóng ngoạn mục và anh đã chết ngay trong buổi chiều hôm ấy.

Muamba trước khi bất tỉnh còn đi bóng rất dũng mãnh trước hàng phòng ngự Tottenham.

Các đồng nghiệp khóc và cầu nguyện cho anh ngay trên sân. Ảnh: AFP
Năm năm sau, lại một thủ môn khác đang chơi bóng cho Sunderland - Jimmy Thorpe (Anh). Anh không thể gượng dậy nổi sau khi lãnh nguyên chiếc giày của một cầu thủ Chelsea vào đỉnh đầu. Đó là ngày 1-2-1936. Từ cái chết của Thorpe, LĐBĐ Anh phải điều chỉnh gấp luật chơi của mình đó là nghiêm cấm mọi va chạm, gây nguy hiểm cho thủ môn.
Ngày 30-10-1977, cái chết trên sân cỏ đầu tiên được ghi nhận ngoài nước Anh là trong trận Perugia gặp Juventus. Renato Curi bị lên cơn đau tim đột ngột và chết ngay trên sân nhà Stadio Pian di Massiano, Perugia. Tiếc thương anh, ngay sau đó, người ta đặt lại tên sân là Renato Curi.
Cái chết đầu tiên trong khuôn khổ World Cup được ghi nhận tại Nigeria vào ngày 12-8-1989 trong trận đấu vòng loại giữa Nigeria và Angola. Samuel Okwaraji, 24 tuổi khoác áo đội tuyển Nigeria đang thi đấu bỗng gục xuống sân chết vì nhồi máu cơ tim.
Bước vào đầu thế kỷ 21, những cái chết trên sân cỏ ngày càng nhiều khiến có người gọi đó là “làn sóng”.
Eri Irianto (Indonesia) chết trên sân cỏ khi tiền vệ này không vượt qua được cơn đau tim trong trận Persebaya Surabaya gặp PSIM Yogyakarta ngày 1-4-2000.
Ngày 5-10-2000, Catalin Hildan (Rumania) bị chết khi chơi cho Dinamo Bucharest và tên anh được đặt cho khu vực khán đài phía Bắc sân Dinamo.
Cái chết của cầu thủ Colombia, Hernan Gaviria vào ngày 24-10-2002 mới lạ. Hernan đang tập luyện với CLB Deportivo Cali thì bị sét đánh và chết tại chỗ.
Ngày 26-6-2003, tại giải FIFA Confederations Cup, cầu thủ Marc Vivien Fóe (Cameroon) trong trận gặp Colombia anh đang chạy trên sân thì đột ngột khuỵu rồi ngã ra và đã chết trong bệnh viện với kết luận bị đau tim.
Danh sách các cầu thủ bị đột tử vì tim cũng kéo dài ra như Miklos Feher (Hungari) mất ngày 25-1-2004, Serginho (Brazil) ngày 27-10-2004, Cristiano Junior (Brazil), Matt Gadsby (Anh) mất ngày 9-9-2006…
| Chết vì… heo xổng chuồng Năm 1995, cầu thủ Mistar người Indonesia chết trong một trường hợp hi hữu có một không hai. Trận đấu đang diễn ra thì một đàn heo có đến hàng trăm con chạy vào sân và Mistar cùng nhiều cầu thủ bị húc ngã. Trong số đó chỉ có Mistar bị thiệt mạng. Đám tang của anh có đến 50.000 cổ động viên đưa tiễn. Cầu thủ đột quỵ tại Cúp FA Đó là F. Muamba 23 tuổi, tiền vệ Anh gốc CH Congo chơi cho CLB Bolton, trong trận tứ kết Cúp FA tối 17-3 trên sân của CLB Tottenham. Muamba đang thi đấu mạnh khỏe bỗng gục xuống ở phút 41. Các bác sĩ và săn sóc viên vào sân áp dụng đủ biện pháp cấp cứu vẫn không làm anh hồi tỉnh… Nhiều cầu thủ đã đứng ngay trên sân cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi. Có người đã ôm mặt khóc ngay tại chỗ khi nhìn Muamba nằm bất động trên sân và liên tưởng đến cảnh những cầu thủ từng đột tử trên sân. Sau 6 phút chạy chữa vô hiệu, cuối cùng các bác sĩ quyết định phải đưa Muamba đến bệnh viện và trọng tài đã quyết định hủy trận đấu với kết quả lúc đó đang là 1-1. Muamba là gương mặt trẻ đang lên của đội U-21 Anh và từng thi đấu 33 trận cho đội trẻ này và cũng là người đang mang băng đội trưởng. HUY KHANH |
MINH HÙNG