Dù vô địch, Nadal vẫn có nguy cơ mất ngôi vương

Dù vô địch, Nadal vẫn có nguy cơ mất ngôi vương ảnh 1

Nadal chụp ảnh cùng chuột Mickey. (Nguồn: AP)
Đăng quang tại Roland Garros sau khi đánh bại Roger Federer ở trận chung kết, song ngôi vị số 1 thế giới của "ông vua sân đất nện" đang trở nên lung lay dữ dội với việc tay vợt người Serbia đang gây áp lực rất lớn trên bảng xếp hạng ATP.

Theo công mới nhất, Rafael Nadal với 12.070 điểm hiện chỉ hơn Novak Djokovic đúng 45 điểm trên bảng xếp hạng.

Thế nên, tay vợt người Tây Ban Nha dù bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon (không được cộng thêm điểm nào), khởi tranh vào 20/6 tới đây thì khả năng anh bị soán ngôi vẫn rất cao.

Ngoài nguy cơ mất ngôi vương của Nadal, top 10 bảng xếp hạng ATP còn gây bất ngờ lớn khi có sự trở lại của Andy Roddick cho dù tay vợt người Mỹ này không tham dự Roland Garros.

Trong khi đó ở nội dung đơn nữ, Li Na với việc giành chức vô địch Roland Garros đã thăng tiến mạnh mẽ để vươn lên thứ 4 trên bảng xếp hạng WTA - vị trí cao nhất trong lịch sử mà một tay vợt châu Á có được.

Dù vô địch, Nadal vẫn có nguy cơ mất ngôi vương ảnh 2

Dù vô địch, Nadal vẫn có nguy cơ mất ngôi vương ảnh 3

Nadal chụp ảnh cùng các em nhỏ tại Disneyland.
Cùng với Li Na, "búp bê Nga" Maria Sharapova cũng đã leo lên số 6 thế giới sau khi cô giành quyền vào bán kết Roland Garros.
Bảng xếp hạng 10 tay vợt nam hàng đầu (ngày 7/6)
Vị trí
 Tay vợt
 Quốc gia
 Điểm
1 Rafael Nadal
Tây Ban Nha 12.070
2 Novak Djokovic
Serbia 12.025
3 Roger Federer
Thụy Sĩ 9.230
4
Andy Murray
Scotland 6.625
5 Robin Soderling
Thụy Điển 4.595
6 David Ferrer
Tây Ban Nha
4.150
7 Tomas Berdych Séc 3.490
8 Gael Monfils Pháp 2.780
9 Mardy Fish Mỹ 2.445
10 Andy Roddick
Mỹ 2.200

Theo Phương Trang (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm