FIA hủy chặng đua Bahrain

FIA hủy chặng đua Bahrain ảnh 1

Tình hình ở Bahrain hiện vẫn chưa thực sự ổn định.

Bahrain GP đáng ra được tổ chức ngày 13/3, nhưng buộc phải hoãn do tình hình chính trị bất ổn ở quốc gia này. Khi đó có khoảng 30 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đòi dân chủ.

Hồi đầu tháng này, FIA thông báo cuộc đua sẽ được tổ chức lại vào ngày 30/10.

Tuy nhiên quyết định này vấp phải sự phản đối của các đội đua. Họ cho rằng tình hình ở Bahrain chưa thể đáp ứng được yêu cầu, buộc Bernie Ecclestone - người giữ quyền thương mại của F1 - phải đề xuất một kế hoạch mới.

Khoảng nửa triệu người cũng đã ký trực tuyến một bản kiến nghị tẩy chay nếu cuộc đua vẫn được tổ chức ở Bahrain thời điểm này.

Trước đó, khi FIA dự định chuyển Bahrain GP sang ngày 30/10, buộc chặng đua tại Ấn Độ phải lui tới ngày 11/12.

Tuy nhiên, với việc hủy Bahrain GP, chặng đua ở Ấn Độ sẽ trở lại thi đấu đúng như lịch trình ban đầu.

Tại Bahrain, lệnh tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ, sau khi chính phủ đẩy lui được các cuộc biểu tình. Tuy nhiên căng thẳng vẫn tồn tại.

Bahrain GP vẫn có trong lịch đua năm 2012, với tư cách chặng đua mở màn mùa giải vào ngày 11/3. Trong năm tới FIA dự kiến giảm bớt một trong tổng số 21 chặng đua.

Theo Hà Uyên (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm