‘Gà’ của bầu Đức mài đũng quần trên ghế dự bị

Thương vụ cho mượn cầu thủ ngắn hạn vì mục đích học hỏi lẫn phi chuyên môn của HA Gia Lai không có dấu hiệu đạt được mục đích như dự tính.

Nói như chuyên gia Vũ Mạnh Hải thì các tài năng trẻ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cứ mãi ngồi chơi xơi nước thì nguy.

Suốt hơn hai tháng qua, những tin tức nhỏ giọt của ba cầu thủ HA Gia Lai xuất ngoại tìm cơ hội đá bóng cứ thưa dần. Họ vẫn là trụ cột của CLB lẫn đội tuyển Việt Nam, bằng chứng là Xuân Trường, Tuấn Anh chưa ra sân phút nào ở mùa giải này tại nước ngoài, vẫn là trò cưng của Hữu Thắng ở vòng loại World Cup 2018.

Tuy nhiên, tiền vệ Xuân Trường chỉ có thể ra sân trong đội hình sân sau đội Incheon (Hàn Quốc) đá giải dành cho cầu thủ dự bị. Tương tự, Tuấn Anh cũng chưa cho thấy thời điểm sử dụng ở Yokohama (Nhật Bản), ngoài 60 phút giao hữu với đội Mito của Công Phượng. Riêng chân sút có sức hút mạnh nhất ở Việt Nam là tiền đạo Công Phượng vẫn còn đau vì vết thương vai nên chưa thể có mặt trên sân. Sự non kém về kinh nghiệm, đẳng cấp và thể hình, thể lực là những yếu tố thua thiệt của cầu thủ Việt Nam nói chung so với các cường quốc bóng đá Nhật-Hàn, không chỉ riêng HA Gia Lai.

Hơn nữa, khi bầu Đức cho “gà cưng” của mình xuất ngoại đá bóng đã xác định giúp họ học hỏi và tích lũy phong cách nhà nghề hơn là kỳ vọng một bước trở thành một trong những nhân vật chính. Ngoài ra, sự nỗ lực không ngừng và tiến bộ vượt bậc của chính bản thân mới giúp họ trụ lại các đội bóng có đẳng cấp hơn để không phải mang tiếng thả mồi bắt bóng.

Cầu thủ ra nước ngoài đá bóng là quá tốt nhưng bị “nhốt” trên ghế dự bị thì cũng lo ngại có tiếng mà không có miếng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm