Giá xăng trong nước sẽ giảm nhờ điều này

(PLO)- Phiên giao dịch hôm nay (20-8), giá dầu toàn cầu đồng loạt rớt dưới mức 100 USD/thùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch 20-8, giá dầu toàn cầu đồng loạt rớt dưới mức 100 USD/thùng. Theo đó, dầu WTI là 90 USD/thùng, dầu Brent là 96 USD và dầu OPEC là 98 USD.

Các chuyên gia cho biết giá dầu thô giảm vì đồng USD mạnh hơn và những lo ngại suy thoái kinh tế sẽ làm suy yếu nhu cầu dầu thô.

Sức mạnh của đồng USD đạt mức cao nhất trong 5 tuần qua đã hạn chế mức tăng của dầu thô. Trong khi đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị lộ trình tăng lãi suất tiếp theo để hạ nhiệt lạm phát sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế.

Sự chậm lại của kinh tế đồng nghĩa nhu cầu dầu giảm đi, khiến giá dầu giảm bất chấp nguồn cung đang bị thắt chặt. Một dẫn chứng cụ thể là Nga vừa thông báo cắt đường ống khí dẫn đến Đức để sửa chữa trong 3 ngày nhưng giá dầu cũng không tăng vì nước Đức đang bắt đầu rơi vào suy thoái.

Ngoài ra, nước Mỹ đang bung công suất sản xuất dầu đá phiến trở lại tiếp tục gây sức ép lên giá dầu.

Theo dữ liệu Bộ Công Thương, hôm nay (20-8), giá xăng A95 nhập khẩu từ Singapore vẫn duy trì mức thấp là 108 USD/thùng. Mức giá này tương đương với ngày 10-2, khi đó giá xăng trong nước là 24.360 đồng/lít.

Nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường là 3.300 đồng thì giá xăng đã rớt xuống mốc 21.000 đồng. Điều này đang mở ra cơ hội cho giá xăng trong nước có kỳ giảm giá lần thứ 6 liên tiếp.

CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm