Giải đua xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen: 1.050 km chinh phục áo vàng

VTV là giải đấu xe đạp quốc tế lần đầu tiên do Đài Truyền hình Việt Nam và Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam phối hợp tổ chức. Các tay đua sẽ khởi hành từ TP Đà Nẵng, đi qua các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và kết thúc tại Hà Nội ngày 2-9.

Tại cuộc họp kỹ thuật ngày 23-8, BTC đã thông báo đội tuyển Malaysia xin cáo lỗi không thể sang Việt Nam vào giờ chót. Sự rút lui vào giờ chót này khiến người hâm mộ mất cơ hội chứng kiến tay đua nước rút hàng đầu khu vực Moh Saleh Harrif tranh tốc độ với hai tay đua nước rút hàng đầu Việt Nam là Lê Văn Duẩn và Nguyễn Thành Tâm.

Sáng nay (24-8), VTV sẽ trực tiếp chặng đầu quanh TP Đà Nẵng của hành trình dài 1.050 km với những cuộc so tài thú vị tại mức đến. Ảnh: MQ

Phía các đội nước ngoài vì thế chỉ còn hai đội quốc tế là BICT (Hà Lan) và SICT (Thái Lan) cùng 13 đội đua trong nước tranh tài.

Về tương quan lực lượng, hai đội quốc tế BICT gồm các tay đua mang quốc tịch Hà Lan thi đấu dưới màu áo Lào, hay SICT gồm những tay đua trẻ Thái Lan chuyên tham dự Tour 2.2 (nhóm B thế giới) là những ẩn số thực sự đáng ngại. Trong thành phần 13 đội đua trong nước, hai êkíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM và Gạo Hạt Ngọc Trời được đánh giá cao nhất trong cuộc chiến cạnh tranh chiếc áo vàng chung cuộc lẫn chức vô địch đồng đội với hai đại diện quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm