Hàng ngàn thanh niên TP.HCM hồ hởi lên đường nhập ngũ

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã thăm hỏi, động viên thanh niên TP.HCM lên đường nhập ngũ năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-2, tại TP.HCM, các địa phương đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, đưa các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an lên đường nhập ngũ.

Video: Hàng ngàn thanh niên TP.HCM hồ hởi lên đường nhập ngũ.
Hàng ngàn thanh niên TP.HCM hồ hởi lên đường nhập ngũ-thanh-nien-tp.hcm-len-duong-nhap-ngu
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo các ngành tham dự lễ giao nhận quân tại quận 10. Ảnh: NGUYỆT NHI

Năm nay, lễ giao nhận quân điểm của TP.HCM là tại quận 10 (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM). Tại đây, TP.HCM tổ chức giao quân của quận 10 và các quận 5, 6, 8, 11, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, huyện Hóc Môn.

Tham dự lễ có ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM.

Hàng ngàn thanh niên TP.HCM hồ hởi lên đường nhập ngũ-thanh-nien-tp.hcm-len-duong-nhap-ngu
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Bí thư Quận uỷ quận 10 Lê Văn Minh đã ghi nhận và biểu dương 187 thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định.

Theo ông Minh, tiếp bước truyền thống cha anh, mỗi năm quận 10 có hàng trăm thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

“Được rèn luyện, học tập trong môi trường quân đội, công an, nhiều đồng chí đã trưởng thành và trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong và ngoài quân đội, công an” – ông Minh khẳng định.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng lực lượng thanh niên nhập ngũ năm nay sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hàng ngàn thanh niên TP.HCM hồ hởi lên đường nhập ngũ-thanh-nien-tp.hcm-len-duong-nhap-ngu
Năm 2024 TP.HCM có bảy bóng hồng tham gia nghĩa vụ quân đội và công an nhân dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Quận uỷ quận 10 khẳng định địa phương đã triển khai công tác tuyển quân năm 2024 với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Từ đó, thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn và giao quân năm 2024, với số lượng 187 thanh niên, trong đó có 160 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 27 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Ông Lê Văn Minh cũng cảm ơn những gia đình, những người ông, bà, cha, mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng giáo dục những người con yêu quý của mình, để hôm nay, các bạn trở thành những người chiến sĩ, gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ Tổ quốc.

Hàng ngàn thanh niên TP.HCM hồ hởi lên đường nhập ngũ-thanh-nien-tp.hcm-len-duong-nhap-ngu
Các thanh niên hồ hởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; thường xuyên động viên chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với các gia đình tân binh nói riêng và quân nhân nói chung để người thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ an tâm làm nhiệm vụ.

Hàng ngàn thanh niên TP.HCM hồ hởi lên đường nhập ngũ-thanh-nien-tp.hcm-len-duong-nhap-ngu
Người thân, gia đình phấn khởi vẫy chào con em lên đường nhập ngũ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Năm 2024, chỉ tiêu giao quân của TP.HCM là 4.906 công dân. Trong đó, 3.956 công dân (3.950 nam, sáu nữ) thực hiện nghĩa vụ quân sự và 950 (949 nam, một nữ) công dân thực hiện nghĩa vụ công an.

Đại diện cho 949 thanh niên lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân của quận 10, bạn Nguyễn Thanh Phong cho biết bản thân vô cùng xúc động vì chỉ ít phút nữa thôi, Phong sẽ cùng các bạn lên đường về ngôi nhà mới, ngôi nhà chung cho mọi thanh niên để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

“Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của thế hệ thanh niên chúng tôi hôm nay đối với Tổ quốc, đối với sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha, ông đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc, cho chúng tôi hôm nay có cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc” – Phong chia sẻ và hứa sẽ đoàn kết, tiến bộ, vượt qua khó khăn, để hòa nhập và thích nghi với cuộc sống mới trong môi trường quân đội, công an.

Phong cũng khẳng định sẽ ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu lập nhiều thành tích gửi về gia đình.

*****

. Trong sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cũng đến dự buổi lễ giao quân tại quận 5.

Năm nay, quận 5 có 139 thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Trong đó, có 95 tân binh đạt sức khỏe loại 1, loại 2 (chiếm 79,11% so với chỉ tiêu); có 66 tân binh đạt trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 55% so với chỉ tiêu); có 105 tân binh viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ và 5 tân binh là đảng viên.

nguyen-thi-le.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ động viên tân binh nhập ngũ tại quận 5. Ảnh: HĐND TP.HCM

Bí thư Quận ủy quận 5 Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng tin tưởng, các tân binh lên đường nhập ngũ với tinh thần hăng hái, trở thành những chiến sĩ tân binh trong lực lượng vũ trang; tham gia học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật tự giác, nghiêm minh của các đơn vị lực lượng vũ trang, phấn đấu trở thành những quân nhân ưu tú.

Đồng thời, bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng cũng yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, cấp ủy, UBND phường và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm chăm lo, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với gia đình các tân binh. Qua đó, tạo điều kiện cho tân binh lên đường nhập ngũ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cần thực hiện tốt công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho các quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, nghĩa vụ công an trở về địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bạn có việc làm, ổn định cuộc sống.

. Còn tại TP Thủ Đức, 560 thanh niên ưu tú đã có mặt tại lễ giao quân để sẵn sàng nhập ngũ.

Thượng tá Trần Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức, cho biết trong 560 thanh niên nhập ngũ năm nay có 426 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 134 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an). Đặc biệt, có hai nữ thanh niên đã tình nguyện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Các tân binh được biên chế vào các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 9 (Quân đoàn 4), Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn Không quân 370, Tiểu đoàn Trinh sát 47 (Quân khu 7), Trung đoàn Gia Định và Công an TP.HCM.

thu-duc-nhap-ngu-2024.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM trao quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: THANH THUỲ

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng bày tỏ tin tưởng các thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Thủ Đức, nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức rèn luyện mình về mọi mặt, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo TP Thủ Đức, ông Hoàng Tùng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các gia đình có thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ năm 2024. Ông cũng mong các gia đình bằng việc làm thiết thực, tiếp tục động viên con em an tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và lãnh đạo TP Thủ Đức trao các phần quà, động viên các tân binh của địa phương trước giờ lên đường nhập ngũ.

*****

.Tại quận Bình Thạnh, sáng 27-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) quận cũng đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

ong-nguyen-van-dung.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng trao hoa, động viên các tân binh quận Bình Thạnh. Ảnh: HỒNG THẮM

Phát biểu tại lễ giao quân, ông Đinh Khắc Huy, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, gửi lời nhắn nhủ các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, cố gắng học tập, rèn luyện và ra sức phấn đấu để đạt được những thành tích cao nhất, sớm trở thành những chiến sĩ ưu tú.

ong-nguyen-van-dung-pho-chu-tich-unbd-tp.jpg
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP, trao quà động viên các chiến sĩ trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒNG THẮM

Theo ông Huy, môi trường quân ngũ sẽ rèn luyện cho các bạn sự gan dạ, lòng dũng cảm kiên cường, không bị khuất phục trước khó khăn, tạo ý chí tự lập, niềm tin vững chắc vào tương lai.

"Các bạn phải thật tự hào vì hôm nay đã trở thành người lính, người bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Công an nhân dân và góp phần tô đậm những nét son chói lọi về truyền thống quân đội vẻ vang của dân tộc ta" - Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh nhấn mạnh.

cac-chien-si-quan-binh-thanh-2024.jpg
Các tân bình quận Bình Thạnh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: HỒNG THẮM

Năm 2024, quận Bình Thạnh có 269 thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ, trong đó có 225 thanh niên tham gia NVQS và 44 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

chiến sĩ quận Bình Thạnh
Các chiến sĩ chào người thân. Ảnh: HỒNG THẮM

Các thanh niên nhập ngũ được biên chế về các đơn vị như Sư đoàn 367, 377/Bộ Quốc phòng, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân; Lữ đoàn 26/Quân khu 7; Trung đoàn Gia Định/Bộ Tư lệnh TP, Công an TP.

chien-si-chao-gia-dinh.jpg
Chiến sĩ xúc động chào người thân. Ảnh: HỒNG THẮM

. Sáng cùng ngày, Quận ủy, UBND quận Tân Phú đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024.

le-giao-nhan-quan-o-quan-tan-phu-2.jpg
Quận Tân Phú tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, sáng 27-2. Ảnh: NT

Tại buổi lễ, Thượng tá Trần Thanh Tú, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Tân Phú đã công bố quyết định về việc gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

le-giao-nhan-quan-o-quan-tan-phu-3.jpg
Giao quân năm nay, quận Tân Phú có 244 thanh niên trúng tuyển. Ảnh: NT

Giao quân năm nay, quận Tân Phú có 244 thanh niên trúng tuyển, trong đó 195 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự được biên chế về các đơn vị, gồm: Trung đoàn 165/Sư đoàn 7/Quân đoàn 4; Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 22/Quân đoàn 4; Lữ đoàn Phòng không 77/Quân khu 7; Trung đoàn Gia Định/Bộ Tư lệnh TP và 49 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

le-giao-nhan-quan-o-quan-tan-phu.jpg
Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: NT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, cho biết công tác tuyển quân, quận luôn đạt và vượt chỉ tiêu chất lượng tuyển quân năm sau luôn cao hơn năm trước.

le-giao-nhan-quan-o-quan-tan-phu-5.jpg
Bà Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú, chúc mừng và trao thưởng cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: NT

“Đặc biệt có nhiều gia đình đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động con em mình tình nguyện thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của công dân nhiều gia đình có hai, ba con nhập ngũ đã góp phần cùng địa phương hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tuyển quân hàng năm”- ông Mẫn thông tin.

Lãnh đạo UBND quận Tân Phú tin tưởng rằng tất cả các thanh niên đều có điểm chung nhất, đó là niềm tin, niềm tự hào về truyền thống địa phương truyền thống gia đình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

le-giao-nhan-quan-o-quan-tan-phu-4.jpg
Buổi lễ giao nhận quân kết thúc vào 8 giờ sáng. Ảnh: NT

“Tôi hy vọng các em sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật quân đội ra sức công tác, học tập, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Đảng bộ và Nhân dân quận Tân Phú cũng như gia đình, người thân luôn tin tưởng và mong chờ kết quả phấn đấu với những thành tích thật xuất sắc của các em”- ông Mẫn nói.

Chủ tịch UBND quận Tân Phú cũng yêu cầu lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo tốt chính sách hậu phương Quân đội, thường xuyên dõi theo từng bước đi, trưởng thành của các thanh niên, tạo điều kiện tốt nhất để các thanh niên an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

****

. Hòa chung trong không khí thân tình của buổi lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND quận 11 Huỳnh Kim Tuấn đã gửi lời chúc mừng các thanh niên trúng tuyển NVQS và biểu dương tinh thần hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của các thanh niên quận 11.

nhap-ngu-2.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thăm hỏi gia đình đến tiễn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, tại quận 11. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Tuấn cho biết năm 2024, quận 11 được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 179 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội, Công an.

nhap-ngu-1.JPG
Thanh niên quận 11 hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong đó 155 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội gồm: Trung đoàn Gia Định/Bộ Tư lệnh Thành phố; Sư đoàn Phòng không 377/Quân chủng PKKQ; Lữ đoàn Phòng không 71/Quân đoàn 4; Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân và 24 thanh niên nhập ngũ vào đơn vị Công an TP.HCM.

Ông Tuấn cũng bày tỏ mong muốn các thanh niên cố gắng, tích cực học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, nhanh chóng hòa nhập với môi trường Quân đội, Công an và làm tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.

nhap-ngu-3.JPG
nhap-ngu-5.JPG
Gia đình bịn rịn chia tay, tiễn con lên đường nhập ngũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
nhập ngũ
Thanh niên quận 11 tạm biệt gia đình để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chào tạm biệt gia đình, bạn Nguyễn Thanh Phong (22 tuổi) cười rạng rỡ và dặn dò mẹ ở lại giữ gìn sức khoẻ. Thanh Phong là vừa tốt nghiệp trường cao đẳng, sau khi nhận được lệnh nhập ngũ, Phong vẫn sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc.

"Gia đình mình rất lo lắng nhưng mình nghĩ mình còn trẻ, rèn luyện trong quân ngũ sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Hơn nữa, việc phụng sự cho đất nước là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam, nhất là thế hệ thanh niên” - Phong tâm sự.

Chia sẻ trước giờ lên đường nhập ngũ, bạn Trần Quang Hưng cho biết đã sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới, nguyện ra sức học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng trong sáng 27-2, nhiều quận, huyện khác trên địa bàn TP cũng đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024.

Những khoảnh khắc đẹp trước giờ "G" tại hội trại tòng quân TP Thủ Đức

Trước đó, tối 26-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) TP Thủ Đức, TP.HCM tổ chức Hội trại tòng quân năm 2024 với chủ đề "Tuổi trẻ TP Thủ Đức tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh".

Không chỉ tạo không gian vui chơi, giải trí cho quân nhân, hội trại còn là nơi để người thân, bạn bè, người yêu lui tới gặp gỡ, trò chuyện với các quân nhân trước giờ chia tay lên đường nhập ngũ.

quan-nhan-mai-manh-ha.jpg
Mai Mạnh Hà (SV năm 3 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM) là một trong số ít các thanh
niên chọn hoãn lại việc học và tham gia NVQS. Mạnh Hà cho biết đã tự nguyện đăng ký mổ mắt cận từ một tháng trước để đạt tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện NVQS. Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội, Mạnh Hà mong muốn lần đi NVQS này sẽ là cơ hội để mình thực hiện ước mơ trở thành quân nhân chính thức trong quân đội, tiếp nối truyền thống của gia đình.
cap-doi-khoe-chiec-nhan-cau-hon.jpg
Trên tay chiếc nhẫn cầu hôn và lời hứa "ra quân anh cưới em" của đôi bạn trẻ Trinh và Hiếu.
ngan-va-nguoi-yeu.jpg
Nụ cười rạng rỡ của Ngân và người yêu khi chụp ảnh kỉ niệm trước giờ chia tay bạn lên đường nhập ngũ.
gia-dinh-den-dua-cac-quan-nhan.jpg
Gia đình các thanh niên tham gia NVQS đến từ rất sớm và đứng chờ ngoài cổng để đợi đến thời gian gặp con trong buổi tối.
hai-thanh-nien-duoc-gia-dinh-mua-com.jpg
Các thanh niên nhập ngũ được gia đình chuẩn bị cơm và mang vào.
doi-ban-cung-len-duong-ngap-ngu.jpg
Đôi bạn thân tươi cười trong màu áo lính chuẩn bị nhập ngũ.
khong-khi-dong-duc-tai-hoi-trai.jpg
Không khí nhộn nhịp tại hội trại. Các gia đình đều quây quần, ngồi sát nhau để tâm tình, trò chuyện với con trước khi chia tay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm