(PLO)- Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và TAND TP.HCM nêu thực trạng, giải pháp và các vấn đề pháp lý về hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm tại tòa và thi hành án.
(PLO)- Thuế giá trị gia tăng (VAT) là thuế gián thu, trường hợp phải nộp bổ sung thuế VAT dịch vụ thư tín dụng (L/C) đã phát sinh thì ngân hàng phải thu lại từ khách hàng.
(PL)- Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có văn bản số 92/HHNH-PLNV gửi Tổ chức Thẻ quốc tế Visa và MasterCard kiến nghị miễn, giảm các loại phí cho các ngân hàng tại Việt Nam.
(PLO)- Hiện nay mức giá cước tin nhắn mà các doanh nghiệp viễn thông đang áp dụng đối với các ngân hàng cao gấp gần ba lần so với tin nhắn thông thường (tin nhắn giữa các cá nhân đơn lẻ ở mức 250-300 đồng/tin nhắn.
(PLO)- Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ TT&TT giảm cước tin nhắn của dịch vụ tài chính-ngân hàng xuống ngang bằng với mức giá tin nhắn thông thường.
(PLO)- Thư hỏa tốc gửi nhiều cơ quan chức
năng trung ương cùng VKSND, TAND TP.HCM, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị
xem xét, cân nhắc và có chỉ đạo xử lý phù hợp.
(PLO)- Vietcombank đã vinh dự nhận giải thưởng "Ngân hàng vì cộng đồng năm 2017" do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG tổ chức.
(PLO)- Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức buổi lễ kết nạp 3 hội viên mới trong đó có công ty ZION, công ty thành viên của VNG với hoạt động chính là cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội kể từ ngày 14-07-2017.
“Từ trước đến giờ chúng ta quan niệm các bên mua bán thương mại
với nước ngoài mới có LC (một loại chứng từ thanh toán do bên nhập
khẩu yêu cầu mở thông qua các kênh ngân hàng - PV).
(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.