HLV Tan Cheng Hoe thành vật tế thần

Thất bại trên của đội tuyển Malaysia khiến lộ trình F:30 bị dư luận đào xới và thậm chí bị nghi ngờ chiến lược này có thể công cốc.

Hàng loạt câu hỏi được CĐV Malaysia đặt ra “vặn” những nhà điều hành ở FAM như lý do vắng mặt của hơn nửa đội hình gồm các cầu thủ trụ cột; bố trí lịch thi đấu kém; đội tuyển không có thời gian chuẩn bị...

HLV Tan Cheng Hoe được dự báo sẽ thành vật tế thần sau khi đội tuyển Malaysia bị loại khỏi AFF Cup 2020. Ảnh: GETTY IMAGES

Người hâm mộ Malaysia nhắc lại AFF Cup 2010, dù mở màn bị đánh bại 1-5 nhưng các học trò của HLV Rajagobal đã hồi phục thần kỳ, đả bại đương kim vô địch VN rồi thắng luôn Indonesia ở hai lượt chung kết để lên ngôi vô địch.

Những trận thua thường xuyên trước tuyển VN không làm người hâm mộ Malaysia tức giận bằng cái thua nhục nhã 1-4 trước Indonesia gồm nhiều cầu thủ trẻ.

Năm 2021 đội tuyển Malaysia chỉ thắng 3/11 trận trước Thái Lan, Campuchia, Lào. Một năm mà đội tuyển Malaysia ghi được 12 bàn nhưng để lọt lưới đến 29 bàn. Cũng năm 2021, HLV Tan Cheng Hoe sử dụng 40 cầu thủ trong suốt 11 trận đấu nhưng không đem lại được sự ổn định cho đội tuyển Malaysia.

Câu hỏi nặng ký nhất được truyền thông Malaysia đặt ra lúc này là liệu FAM sẽ đứng lên chịu trách nhiệm về thất bại của đội tuyển Malaysia hay đưa HLV Tan Cheng Hoe ra làm vật tế thần?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới