Huyền thoại David Beckham thăm Singapore có kích thích được bóng đá?

(PLO)- Khi Singapore mời David Beckham đến nói chuyện bóng đá, làn sóng hoài nghi cũng trỗi dậy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phía chủ nhà Singapore mới đây đã phải chi đậm để ngôi sao David Beckham từng khoác áo đội tuyển Anh đến đảo quốc sư tử lan tỏa tình yêu bóng đá.

Ngôi sao David Beckham đến Singapore nói chuyện về bóng đá. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngôi sao David Beckham đến Singapore nói chuyện về bóng đá. Ảnh: GETTY IMAGES

Bóng đá Singapore đang trong giai đoạn ảm đạm, đội tuyển quốc gia nước này vừa đá vòng loại Asian Cup 2023 thất vọng tràn trề khi không có vé dự giải... Trong vòng một thập niên qua, bóng đá Singapore dùng nhiều hình thức để kích hoạt trở lại tình yêu bóng đá cho người dân Singapore, cho những người trẻ đến với bóng đá nhưng bất thành. Từ Học viện F17 của huyền thoại Fandi Ahmad đến Học viện bóng đá Ronaldinho... nhưng tất cả sau thời gian ngắn đều đóng cửa.

Vài CLB giàu có của Singapore mời cựu sao thế giới về đá nhưng cũng chẳng kéo được khán giả đến sân. Còn những thương vụ mời các cựu sao đến trò chuyện, giao lưu nhằm kích hoạt bóng đá luôn tốn tiền triệu đô nhưng tính hiệu quả vẫn không cao.

Khi Singapore mời David Beckham đến nói chuyện bóng đá, làn sóng hoài nghi cũng trỗi dậy. Nhiều người liệt kê ra hơn một thập niên qua, nào là Singapore tổ chức giải tứ hùng cho các CLB lớn trên thế giới đến đá, rồi mời các ngôi sao đến nói chuyện về tình yêu bóng đá nhưng bóng đá Singapore và cả đội tuyển Singapore vẫn để lại thất vọng lớn.

Nhiều người đã nghĩ đến chuyện nên dùng số tiền đó vào việc nghiên cứu, đầu tư làm sao cho nguồn đào tạo cầu thủ trẻ đa dạng và chất lượng hơn, thay vì mời các sao đến giảng dạy về bóng đá. Thế là ở Singapore đã và đang nảy sinh những tranh luận gay gắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm