(PLO)- Bất chấp các cảnh báo liên tục từ Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông và từ các ngân hàng, nhiều khách hàng vẫn sập bẫy kẻ gian khi click vào các đường link độc hại đi kèm tin nhắn SMS mạo danh thương hiệu ngân hàng uy tín.
(PLO)- Nếu không "bật chế độ" cảnh giác thường trực đối với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu cấp thông tin tài khoản thì sau khi đăng nhập thành công cũng là lúc tiền trong ví lẫn thẻ ngân hàng liên kết đều mất sạch.
(PLO)- Việc xác minh danh tính của người dùng nhằm mục đích bảo vệ các quyền lợi an sinh chính đáng của người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.
(PL)- Chuyện kẻ gian giả chủ sở hữu, sử dụng nhà, đất; giả các giấy tờ có liên quan để công chứng các hợp đồng ủy quyền, bán, thế chấp nhà, đất đó nhằm chiếm đoạt tiền đã có từ lâu và càng ngày thì mức độ giả mạo càng tinh vi.