Khởi tố nhóm người liều lĩnh tổ chức đánh bạc trên đường liên thôn

(PLO)- Quốc, Vinh và Khánh tổ chức sòng bạc dưới hình thức xóc đĩa ngay trên đường bê tông liên thôn ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 người về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trong đó, các bị can Bùi Anh Quốc (35 tuổi), Mai Thế Vinh (35 tuổi) và Dương Hoàng Khánh (30 tuổi, cùng ngụ xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc.

Công an bắt nhóm người đánh bạc ở đường bê tông thuộc thôn An Lâu, xã Tam Lãnh. Ảnh: CA

Công an bắt nhóm người đánh bạc ở đường bê tông thuộc thôn An Lâu, xã Tam Lãnh. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4-8, tại khu vực đường bê tông liên thôn An Lâu (xã Tam Lãnh), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tam Lãnh, Công an huyện Phú Ninh bắt quả tang nhóm người đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc 7,9 triệu đồng, một bộ chén đĩa và nhiều đồ vật phục vụ việc đánh bạc.

Trong những người kịp chạy trốn có Quốc và Vinh. Đến ngày 8-8, hai bị can đã đến cơ quan công an đầu thú.

Khởi tố ba bị can về hành vi tổ chức đánh bạc. Ảnh: CA

Khởi tố ba bị can về hành vi tổ chức đánh bạc. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 31-7 đến khi bị bắt, Quốc tổ chức sòng bạc dưới hình thức xóc đĩa. Sòng bạc hoạt động từ 21 giờ đến 23 giờ 30. Hàng ngày, Khánh làm nhiệm vụ canh gác, giữ xe và chở khách đến sòng bạc. Những con bạc muốn vào trong phải nộp tiền xâu mỗi lần từ 50.000 đến 100.000 đồng cho Vinh.

Vào đêm 4-8, ba bị can này đã tổ chức cho khoảng 20 người tham gia đánh bạc, tổng số tiền mỗi ván từ 2 đến 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.