Khởi tranh Champions League: Marseille mơ phục thù Liverpool

Chỉ mới mùa giải trước, Marseille đã gây sốc khi trận lượt đi ngay sân khách bất ngờ quật ngã Liverpool 1-0 (CLB Pháp đầu tiên thắng trên sân Anfield). Nhưng không ngờ lượt về trên sân nhà họ lại thảm bại 0-4, để Liverpool trở thành CLB Anh đầu tiên chiến thắng trên sân Vélodrome, đẩy Marseille ra khỏi cuộc chơi vòng 1/16.

Chủ nhà Marseille hạ quyết tâm đòi nợ sau màn khai cuộc mùa bóng mới rất mạnh mẽ, khác hẳn với bộ mặt u ám năm ngoái gặp Liverpool, họ đang xếp hạng 17 giải Ligue 1, mấp mé bờ vực xuống hạng. Sau năm vòng đấu, Marseille đang cùng Lyon dẫn đầu giải vô địch Pháp với ba trận thắng, hai hòa, đặc biệt là hiệu suất ghi bàn cao 12/6, trong đó có hai trận ghi tám bàn (hạ Auxerre 4-0, hòa 4-4 sân Rennes).

Thế nhưng bóng đá Pháp nói chung nhìn vào đội hình rất hiếm danh thủ và chỉ được xem là nơi đào tạo các mầm non ngôi sao để... bán cho các CLB Anh, Ý, Tây Ban Nha. Vì vậy, trong thành phần Marseille giờ chỉ còn một cựu binh Hà Lan đáng kể là Zenden. Ngoài ra, chủ sân Vélodrome chỉ có những chân sút gốc châu Phi triển vọng như Valbuena (ghi bàn duy nhất vào lưới Liverpool trận lượt đi năm ngoái), Niang, Ben Arfa, Cheyrou, thủ môn Mandanda (mới được đôn lên chụp chính cho tuyển Pháp).

Trong lúc đó, Liverpool không may khi Mascherano mới bị chấn thương và Torres vẫn còn đau. Bù lại, thủ quân Gerrard vừa đá lại được và vẫn còn nguyên các vệ tinh năng nổ như Kuyt, Babel. Đấy là chưa kể Liverpool đang rất hưng phấn sau cuộc lật đổ MU 2-1, khác hẳn với cùng thời kỳ này năm ngoái, họ lâm vào khủng hoảng nội bộ quanh chuyện HLV Benitez đi hay ở do mâu thuẫn với ông chủ Mỹ. Vì thế, giấc mơ phục thù của Marseille sẽ rất gian nan nếu không muốn nói là bất khả thi.

Các trận đấu còn lại của Champions League

Trong ba cặp có thể xảy ra cảnh ngựa về ngược khi các đội mạnh hơn không dễ vượt qua đối thủ bị đánh giá thấp hơn gồm: Barcelona - Sporting Lisbon, PSV Eindhoven - Atletico Madrid, Panathinaikos - Inter Milan.

Barca ở thế kèo trên nhưng đừng quên Sporting Lisbon là cái nôi cung cấp cầu thủ chất lượng cao như Ronaldo, Nani và hiện có một lực lượng Brazil hóa đông đảo gồm Derlei, Ronny, Silva, Rochemback, Liedson. Trong khi đó, Panathinaikos trên sân nhà rất khó chơi bởi lực lượng cổ động viên Hy Lạp nổi tiếng rất “máu”. Còn Atletico tuy đá sân khách nhưng có dàn hảo thủ chơi rất lên chân ở Tây Ban Nha gồm Maniche, Heitinga, Seitaridis, Luis Garcia, Assunxao, Simao, Forlan, Ujfalusi và Aguero.

Bốn trận khác, phần thắng nhiều khả năng nghiêng về cho đội chủ nhà: Chelsea - Bordeaux, AS Roma - CFR Cluj (Romania), Werder Bremen - Anorthosis Famagusta (Cyprus), Basel (Thụy Sĩ) - Shakhtar Donetsk (Ukraine).

SR

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm