Không giảm án cho bị cáo đánh mẹ vì chuyện đất cát

(PLO)- Hỏi chuyện đất cát nhưng mẹ không trả lời, bị cáo dùng ca nhựa đánh vào trán mẹ gây thương tích rồi bỏ về.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-5, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi), tuyên y án sơ thẩm chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ án này chính là mẹ ruột của bị cáo.

Bị cáo Hoàng tại tòa phúc thẩm ngày 16-5. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Hoàng tại tòa phúc thẩm ngày 16-5. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 8-9-2022, sau khi uống rượu, Hoàng đến nhà mẹ ruột là bà TTN để hỏi vì sao bà này cho đất mà không làm thủ tục sang tên cho Hoàng. Sau đó, Hoàng về và lấy trộm một điện thoại của em dâu để trên giường rồi vứt xuống mương nước sau nhà.

Một lúc sau, Hoàng quay trở lại nhà mẹ ruột thì gặp em dâu. Do nghi ngờ Hoàng lấy trộm điện thoại nên em dâu và Hoàng xảy ra cự cãi. Hoàng dùng tay đánh chị này. Con chị này đến can cũng bị Hoàng nắm đầu. Mẹ Hoàng tới can thì mẹ con người em dâu bỏ chạy.

Hoàng lấy cây bình xịt đuổi theo không thấy em dâu và cháu nên dùng cây này đập bàn thiên phía trước nhà mẹ ruột rồi quay trở lại gặp mẹ đang đứng bới cơm. Lúc này, Hoàng đứng đối diện với mẹ, nói chuyện với bà nhưng bà không trả lời. Hoàng lấy ca nhựa đánh vào trán của bà N gây thương tích rồi bỏ về. Bà N được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị.

Đến ngày 3-10-2022, bà N có đơn yêu cầu khởi tố đối với Hoàng. Theo giám định, thương tích của bà N là 3%.

Xử sơ thẩm vào tháng 3-2023, TAND huyện Cờ Đỏ tuyên phạt Hoàng chín tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm