Không rải vàng mã trên phố: Khó nhưng làm được

Tập tục rải vàng mã khi đưa tang là một tập quán từ nước ngoài du nhập vào nước ta từ lâu và đã thành một thói quen khó bỏ…

Đa số các ý kiến tham dự tọa đàm về vận động không rải vàng mã khi đưa tang trên đường phố sáng 29-7 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP phối hợp với UBND quận 11 tổ chức đều đồng tình với chủ trương này.

Lập quỹ từ thiện

Thượng tọa Thích Duy Trấn, trụ trì chùa Liên Hoa, quận 11, cho biết từ năm 1998 chùa đã vận động người dân khi đến chùa cúng bái không mua giấy tiền vàng mã đốt. Thay vào đó, quy ra tiền thực bỏ vào Quỹ từ thiện không đốt vàng mã. Đến cuối năm, tiền được lấy ra để giúp người nghèo mổ đục thủy tinh thể, tặng học bổng, xây nhà tình thương… “Cứ thử tưởng tượng, một đám tang dùng hết 50.000 đồng mua giấy tiền vàng mã, nếu một ngày TP có năm đám tang thì một tháng là 150 đám, với số tiền này ta có thể cứu giúp được bao nhiêu phận người cơ cực” - thượng tọa Thích Duy Trấn nói.

Không rải vàng mã trên phố: Khó nhưng làm được ảnh 1

Rải vàng mã khi đưa tang trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM. Ảnh: HTD

Hay như ở phường 14, quận Phú Nhuận, tính từ tháng 9-2009 đến nay đã có 12/13 gia đình Phật tử hưởng ứng việc không rải vàng mã khi đưa tang. Thay vào đó, họ đốt một ít ở nhà trước khi di quan và rải một ít quanh mộ tại nghĩa trang. Bà Phan Thị Hòa, một người dân trong phường, cho biết sáu năm qua nhà bà có ba đám tang. Cả ba đám đều không rải vàng mã trên đường. “Tôi thường xuyên nghe các thầy giảng về việc nhà Phật không quy định rải vàng mã khi đưa tang. Nhưng tôi thấy vẫn có những gia đình còn e ngại” - bà cho hay.

Rải vàng mã là rải... rác?

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, cho biết khi nghiên cứu vấn đề đốt và rải vàng mã, ông và nhiều đồng nghiệp đã đi khảo sát ở nhiều nước. Theo ông, nhiều người cho rằng rải vàng mã trong đám tang là truyền thống lâu đời cho nên không thể và không nên bỏ. Nhận thức này là không đúng. Các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore đều là những nước chịu ảnh hưởng của Nho giáo nhưng ngày nay đều không có hiện tượng rải vàng mã. Như thế không có lý do gì để nói rằng chúng ta không thể từ bỏ hành động này. Và dù biện minh thế nào thì chắc chắn rải vàng mã là rải rác trên đường phố.

Ông Lê Minh Giác, Trưởng phòng VHTT quận Tân Bình, đề xuất: “Phải vận dụng pháp luật để buộc nhà đòn vận động tang chủ không rải vàng mã. Nếu như phát hiện xe của nhà đòn rải vàng mã trên đường thì phải xử phạt hành chính về hành vi xả rác”. Theo bà Lê Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND phường 14, quận Phú Nhuận thì việc tuyên truyền vận động nên làm trong một giai đoạn nhất định: Yêu cầu cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải gương mẫu; có chính sách vận động và hỗ trợ cơ sở sản xuất vàng mã chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, thu hẹp dần và xóa bỏ…

THÙY DUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm