Kinh tế Việt Nam chuyển sang giai đoạn ‘làm nóng’

(PLO)- Nối tiếp thành tựu nổi bật về kinh tế sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch là thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ với nhiều xu hướng khởi nghiệp sáng tạo.

Những sự kiện mang tính khủng hoảng như đại dịch COVID-19 như thước đo sức mạnh về tinh thần, tư duy và sáng tạo của con người là không có đường biên mang tên giới hạn. Trong năm qua giải pháp hữu hiệu để chúng ta đối mặt và kiểm soát cơn khủng hoảng kinh tế do dịch đó là thực hiện “mục tiêu kép, thích ứng linh hoạt”. Và thành quả của chặng đường khó khăn đã qua là một nền kinh tế tăng trưởng rất cao, song hành với đó là sự bùng nổ của chuyển đổi số.

Việt Nam là “điểm sáng” của châu Á

Nhắc lại câu chuyện xoay xở trong dịch có lẽ đã cũ nhưng đây cũng là nền tảng để chúng ta có thể giải mã vấn đề phát triển hay suy thoái một cách có trình tự. Bài toán về kinh tế chưa bao giờ có đáp án chính xác bằng con số, bởi những dự đoán hay những nhận định đều chỉ mang tính tham khảo dựa trên những dữ liệu và dữ kiện tương đối.

Sự tăng trưởng sau thời kỳ kinh tế tạm “đóng băng” do dịch COVID-19 giúp Việt Nam (VN) trở thành “vơ đét” đáng ngưỡng mộ ở khu vực châu Á. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng khá ấn tượng về GDP của VN đạt 7,2% trong năm 2022 và 6,7% trong năm 2023. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng của VN lên 7% trong năm 2022. Đáng nể hơn, các tổ chức đều nhận định VN là quốc gia duy nhất được điều chỉnh tăng đáng kể trong số các nền kinh tế lớn ở châu Á.

Giải mã cho sự tăng trưởng này bằng việc so sánh giữa thời kỳ “đóng băng” của hai năm trước và thời kỳ “tan băng”, chuyển sang giai đoạn “làm nóng” hiện nay. Dù chưa thể nói kinh tế nước ta phát triển nhanh như gió, mạnh như bão nhưng đã đạt được mong muốn, thậm chí trên cả kỳ vọng.

Thành quả đầu tiên là sự nỗ lực của Chính phủ, bộ, ngành và doanh nghiệp trong việc kết nối liền mạch các chuỗi cung ứng bị đứt gãy trong thời kỳ giãn cách. Một cỗ máy liên kết các ngành nghề từ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, logistics… đã hoạt động nhịp nhàng, nhuần nhuyễn, trơn tru trở lại.

Dịch vụ là một trong những phân khu “thừa thắng xông lên” khi lượng người tiêu dùng bật tăng như lò xo để thỏa mãn nhu cầu mua sắm vì bị dồn nén trong kỳ “ngủ đông”. Các lĩnh vực khác cũng thỏa mãn đầu tư khi các ngân hàng ưu đãi cho vay, quỹ tín dụng luôn được làm đầy như “nồi cơm Thạch Sanh” và đặc biệt với hàng loạt chính sách phục hồi của Chính phủ. Với những thuận lợi trên, nền kinh tế VN như được bơm dần các tế bào dưỡng chất cần thiết nhất để nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng bứt phá.

Ngoạn mục hơn, khi nền kinh tế đang trên đà phục hồi rất nhanh, khoảng đến tháng 7-2022, Chính phủ có xu hướng chuyển tập trung hơn vào việc giảm áp lực lạm phát. Theo đó, hàng loạt chính sách điều hành tỉ giá hối đoái đã được thực hiện và hiệu quả cũng vượt cả kỳ vọng. Chính phủ hoàn toàn kiểm soát được sự giảm giá của đồng tiền Việt theo cách giảm lạm phát nhập khẩu… Đó là phần lớn các lý do VN trở thành “điểm sáng” của châu Á như nhiều tổ chức trong và ngoài nước đánh giá.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế con số cao “ngất ngưởng” này ta đang so với thời kỳ “đóng băng”. Nôm na thì nền kinh tế chúng ta trong thời kỳ “ngủ đông” cũng giống như chiếc xe đứng bánh nên chỉ cần nhích nhẹ chân ga là động cơ sẽ tăng tốc vượt trội, chúng ta đang trong giai đoạn như vậy.

Ví dụ điển hình nhất là du lịch - ngành công nghiệp không khói luôn được kỳ vọng kéo về doanh thu ở mức “chót vót” và sau đại dịch cũng có một hành trình khôi phục khá chông gai. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nếu tính chung 10 tháng năm 2022, lượng du khách quốc tế đến VN đạt hơn 2,35 triệu lượt. Con số này tăng gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng nếu so với thời kỳ trước khi “ngủ đông” (năm 2019) thì vẫn giảm. Trong đại dịch lượng du khách đến VN bằng 0, sau ngày 15-3-2022, lượng du khách bắt đầu trở lại VN nhưng gặp khá nhiều cản trở về cách ly, chính sách visa… Tuy nhiên, tất cả “bí bách” này cũng được Chính phủ “cởi trói” trong thời gian gần đây nên việc du khách tăng với một cột sóng cực lớn là điều dễ hiểu.

Như vậy, với mức tăng trưởng mạnh như trên xem ra cũng là một trong những sóng “hình sin” theo chiều hướng lên xuống và đây là giai đoạn chuẩn bị nhảy sóng. Bởi lẽ theo nguyên lý, muốn tiến thì buộc phải lùi, giống như cung và tên vậy, khi bắn ra khỏi đường cung, mũi tên nhất định phải khiêm tốn lùi về phía sau vài nhịp.

Một tín hiệu vô cùng khả quan sau giai đoạn “đóng băng”, chúng ta cực kỳ ấn tượng với vấn đề chuyển đổi số trong phát triển kinh tế. Có thể thấy từ trung ương đến địa phương, từ các cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp đều bắt đầu những câu chuyện “đỉnh cao của kỷ nguyên công nghệ” với tiêu chí lấy chuyển đổi số làm trọng tâm để phát triển.

Hay nói cách khác, thời kỳ “đóng băng” do dịch COVID-19 là giai đoạn “nằm kén”, đây là giai đoạn tìm xu hướng mới để “tiến hóa”, để chuyển mình, để tập trung tất cả sức lực nhằm “phá kén” và tung cánh tự tin bay trên bầu trời. Và một trong những xu hướng ta tìm thấy trong thời kỳ “nằm kén” chính là chuyển đổi số như đã nói. Theo lẽ, chuyển đổi số chắc chắn chưa phát triển nhanh như hiện nay nếu chưa “đụng độ” với dịch bệnh.

Vì đụng độ với dịch bệnh mà các nền tảng như họp mặt online, tổ chức sự kiện online, làm việc online, mua sắm online; thậm chí ăn nhậu, đi du lịch cũng online... đều phát triển và nâng tầm cao mới. Đây cũng là một câu chuyện lạc quan trong thời kỳ “ngủ đông”, bởi dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến tất cả lĩnh vực nhưng lại không “có cửa” tác động đến công nghệ số.

Với những dữ liệu và dữ kiện hiện nay, những định hướng trong tương lai gần, xa, nền kinh tế VN chắc chắn sẽ tiếp tục tỏa sáng, tiếp tục là “vơ đét” của khu vực châu Á và vươn xa ra thế giới. Vị thế của VN sẽ thay đổi nhanh, mạnh, bền vững với tiêu chí đẩy mạnh chuyển đổi số. Chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan bởi nhìn ở góc độ “chớp cơ hội” thì đây là thời điểm cho hàng loạt doanh nghiệp bứt phá, trong đó có giới trẻ với những xu hướng “khởi nghiệp 4.0”.

Thời của “khởi nghiệp 4.0”

Vì công nghệ số quá phát triển nên hiện nay ở nước ta đã xuất hiện những xu hướng kinh doanh, khởi nghiệp mới với tên gọi “khởi nghiệp thời 4.0”. Thương mại điện tử hiện nay không chỉ hoạt động ở vùng phủ sóng trong nước mà đã “xuyên biên giới”. Thậm chí các doanh nghiệp còn dựa vào công nghệ để khảo sát nhu cầu, đánh giá thị trường và tạo nhu cầu để cung ứng sản phẩm.

Nhìn lại trước thời kỳ dịch bệnh, công nghệ 4.0 vốn đã phát triển một cách tương đối. Từ việc mua sắm trên các sàn thương mại điện tử, công nghệ gọi xe, giao hàng, mua sắm trên mạng… đã được người dân ưa chuộng, bởi thực ra những hình thức này vốn rất mới, lạ và tất nhiên cũng rất… sành.

Quay về khoảng năm năm trước, cô bán quần áo, chị bán giày, anh bán bánh, chú bán cá, dì bán tôm… đã biết tận dụng Facebook - một loại hình mặt bằng miễn phí để livestream bán hàng. Tuy nhiên, cũng chính vì việc lạm dụng mạng xã hội để kinh doanh đã dẫn đến nhiều hệ lụy như bán hàng tràn lan, hàng giả, hàng nhái, lừa đảo… khiến người dân mất dần niềm tin với loại hình kinh doanh không mặt bằng này.

Tưởng chừng hình thức bán hàng qua “phây” mất điểm trong mắt người tiêu dùng thì khoảng năm 2019, 2020 một lần nữa dịch bệnh lại vô hình trung tạo cơ hội cho loại hình kinh doanh này bùng nổ trở lại. Việc ngại đi ra ngoài mua sắm để tránh dịch đã dần thay thế bằng thói quen mua đồ online. Thế nhưng tư duy bán hàng thời kỳ này đã khác, chúng ta bắt gặp rất nhiều KOL (Key Opinion Leader - những người có tầm ảnh hưởng, có sức hút) đứng ra livestream bán hàng để tạo niềm tin, uy tín đối với người mua. Vậy nên không khó để bạn lướt “phây”, like dạo lại bắt gặp nhiều, thậm chí rất nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo những mặt hàng bạn đang cần nào là son phấn, quần áo, thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng, nước hoa hàng hiệu… đố bạn tìm ra mặt hàng nào còn thiếu.

Chớp cơ hội kiếm bộn tiền

YouTube là một trong những kênh kinh doanh một lần nữa được bùng nổ trở lại và nằm trong xu hướng khởi nghiệp của nhiều bạn trẻ. Các YouTuber bắt đầu chú trọng vào việc phát triển kênh để kiếm tiền hơn là làm chơi cho biết hay làm vì đam mê. Trong hai năm “nằm vùng” do đại dịch, con người có xu hướng chủ động tìm kiếm, xem một số chủ đề mình yêu thích và kênh YouTube trở thành công cụ hữu hiệu để phục vụ cho nhu cầu này. Đặc biệt, sau dịch bệnh con người càng có xu hướng tìm kiếm những điều mới mẻ khiến các kênh YouTube tưởng chừng đã vào “kỷ băng hà” thì nay lại được tái tạo và nở hoa.

Thậm chí các nhà đài, công ty truyền thông trước đây vốn quen thuộc với các giờ phát sóng truyền hình thì nay họ hầu như tập trung phần lớn để xây dựng kênh YouTube. Đặc biệt, họ cũng không nằm ngoài xu hướng sử dụng các KOL để phát triển kênh và tăng lượng người xem. Đối với loại hình kinh doanh bằng cách xây dựng kênh YouTube, chẳng có gì ngon ăn bằng những lượt view, người xem càng đông, càng vui, tiền vào càng nhiều.

Đi cùng “anh chàng” YouTube là xu hướng kiếm bộn tiền của “cô nàng” TikTok. Nếu trước đây TikTok đơn thuần là trò chơi của giới trẻ khi phát những video ngắn mang tính vui chơi, giải trí thì nay kênh này trở thành phương tiện kiếm tiền ngang ngửa các CEO, nghệ sĩ nổi tiếng… Dễ nhận thấy một số kênh TikTok được đầu tư một cách chuyên nghiệp, không khác gì một doanh nghiệp thực thụ. Họ có các diễn viên, quản lý kinh doanh, đội ngũ viết kịch bản và đạo diễn chuyên nghiệp. Không ít TikToker đã vô hình trung trở thành những KOL với lượng follower tăng chóng mặt.

TikToker ngày nay làm việc rất chuyên nghiệp, đúng với xu hướng lấy chuyển đổi số làm trọng tâm. Họ có khảo sát, tìm hiểu nhu cầu của người xem để “kích” đúng chỗ “thích” của đông đảo bạn trẻ. Thường họ sẽ xây dựng một kịch bản và mỗi tập phim ngắn sẽ là một tình tiết khiến nhiều người chú ý và đã xem thì phải chờ xem tập tiếp theo để thỏa mãn cái kết… HE (happy ending).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới