TP.HCM hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các hoạt động hỗ trợ người dân và địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão số 3 cần đi vào chiều sâu như hỗ trợ xây nhà, trường lớp, chăm lo cho các em nhỏ đến trường...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 19-9, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì cuộc họp trao đổi các nội dung liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

tphcm-bao-so-3 (4).JPG
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì cuộc họp trao đổi các nội dung liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông báo chí tại địa bàn đã có sự kết nối nghĩa tình với các tầng lớp nhân dân để chung tay đóng góp, hỗ trợ cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

TP.HCM - thành phố nghĩa tình luôn cùng cả nước, vì cả nước - đã tham gia rất kịp thời, chia sẻ sâu sắc khó khăn với đồng bào, đồng thời là dịp TP.HCM tri ân đến chính quyền các địa phương đã giúp sức ở thời điểm căng mình chống dịch COVID-19.

Theo ông, trong lúc khó khăn càng thấy rõ tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” đậm sâu trong các tầng lớp nhân dân thông qua việc huy động sức mạnh cộng đồng.

Cũng theo ông Nguyễn Phước Lộc, vấn đề quan trọng không phải là số tiền bao nhiêu mà là mỗi nghĩa cử của người dân, cán bộ, chiến sĩ và hệ thống chính trị mới là điều đáng trân quý, đáng ghi nhận và cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Với các chương trình mà các cơ quan, tổ chức đã phát động để ủng hộ cho đồng bào qua nhiều kênh khác nhau, ông lưu ý phải minh bạch thông tin để gia tăng giá trị, uy tín và đồng thuận xã hội cho những hoạt động sắp tới. Đáng quý hơn, khi TP.HCM nhận hỗ trợ của đồng bào trong và ngoài nước, trong đó có những người nghèo khó đã tiết kiệm từng đồng mưu sinh để đóng góp.

“Nghĩa tình dân tộc, nghĩa đồng bào như thế là lớn lắm, đó mới là sức mạnh nội sinh, kết hợp với sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị thành động lực hỗ trợ tinh thần cho cả nước”- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chia sẻ.

TP.HCM chung tay hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3tphcm-bao-so-3.JPG
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: THANH THÙY

Để việc hỗ trợ đạt hiệu quả thiết thực, ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí tại TP.HCM cần chọn địa bàn trọng điểm, thiệt hại nặng nhất để tổ chức các hoạt động và phải tập trung nguồn lực để thực hiện, không dàn trải. Khi thực hiện phải sát và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo điều phối để thống nhất toàn diện.

Ông cũng đề nghị MTTQ Việt Nam TP.HCM khảo sát một lần nữa về nhu cầu hỗ trợ của các tỉnh, thành bị ảnh hưởng do cơn bão số 3.

Gợi mở thêm, ông cho rằng cần tập trung vào các địa bàn trọng điểm, thiệt hại nặng nhất để tổ chức các hoạt động hỗ trợ. Trong đó, cần ưu tiên nguồn lực vào trường học, trẻ em, hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau lũ, phương tiện sinh sống, xây nhà cho người dân…

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các đơn vị đã đăng ký đóng góp nhưng muốn tổ chức hoạt động trực tiếp có văn bản gửi về MTTQ Việt Nam TP.HCM để có phúc đáp và căn cứ thực hiện.

Song song với việc tập trung hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3, ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí cần quan tâm đến lực lượng đang tham gia trực tiếp giúp nhân dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão.

Trong đó, cần quan tâm đến các lực lượng như lực lượng vũ trang, lực lượng tại chỗ, điều phối viên, tình nguyện viên...; có sự hỗ trợ về phương tiện, điều kiện để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, cần có sự động viên, biểu dương kịp thời để các lực lượng này đảm bảo được điều kiện thực thi nhiệm vụ tốt nhất.

Ông cũng đề nghị các cơ quan báo chí cần quan tâm, truyền thông sâu sát để các tầng lớp nhân dân khi có đóng góp sẽ có sự thực tế, phù hợp với điều kiện, nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tại, bão lũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm