(PLO)- Kinh tế số giúp TP.HCM tăng tốc phát triển, giúp gia tăng sức chống chịu trước các tình huống bất thường và còn giúp chống tiêu cực, tham nhũng…
(PLO)- Với những căn nhà có diện tích nhỏ, muốn đưa thiên nhiên vào cần phải có cách thiết kế phù hợp và tính toán kỹ lưỡng về các không gian cũng như đồ nội thất.
(PL)- Chiều 17-7, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng tổ chức góp ý về đồ án quy
hoạch tổng thể khu vực ven sông Hàn (Đà Nẵng) của Công ty JINA (Hàn
Quốc) tư vấn, đề xuất.
(PL)- Đô thị với những trục đường và mái phố bậc thang hứng gió được
người Pháp quy hoạch trước kia, giờ thay bằng những bức tường chắn gió
như phản ánh trong bài “Lãng phí gió sông Sài Gòn” của TS Nguyễn Minh Hòa (Pháp Luật TP.HCM ngày 25-5) không còn là “đặc sản” của riêng TP.HCM.
(PLO) - Đại hội đã bầu Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu làm Chủ tịch Hội KTS TP.HCM (ông Lưu trước đây là Phó Chủ tịch hội) thay thế người tiền nhiệm là KTS Khương Văn Mười.
(PL)- Báo Pháp Luật TP.HCM vừa có loạt bài“Cuộc đua nâng đường”phản ánh tình trạng rất nhiều người dân ở TP.HCM bị đặt vào thế phải nâng nền của nhà mình liên tục cho bằng đường.
Nghĩ sao mà họ xây tòa nhà 40 tầng trên con đường Nguyễn Huệ? Nói đường
Nguyễn Huệ lớn là lớn thế nào trong khi nó vẫn chỉ có mười mấy mét, là
con đường của một đô thị cả trăm năm trước.
Một Đà Lạt hiện hữu không bằng 1/8 so với quy hoạch, nhưng lâu nay cũng đã bị chê là lộn xộn, bát nháo. Vì vậy không ít người lo khi Đà Lạt quy hoạch với diện tích lớn hơn cả thủ đô (đã mở rộng) thì sẽ quản lý như thế nào?
Đó là ý kiến của nhiều nhà khoa học, chuyên gia về dự án cầu đi bộ qua
sông Hàn trong hội nghị lấy ý kiến phản biện cho công trình kiến trúc
lần đầu tiên trên địa bàn do Ủy ban MTTQ VN TP Đà Nẵng tổ chức sáng 8-4.
(PLO)- “Ngôi nhà là nơi mà mình được sạc năng lượng, chữa lành cho tâm hồn…” - Chị Nguyễn Khắc Ngọc Phượng Châu (27 tuổi - Ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) bày tỏ khi tham gia cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ”.